Tiêu đề của website

Bình thường hay bất thường

Các chân dài bóng chuyền một lần nữa bảo vệ vững chắc ngôi Á quân tại SEA Games lần thứ 7. Một lần nữa, thầy trò Phạm Văn Long lại không gây ra được bất cứ khó khăn gì cho Thái Lan trong trận chung kết. Thậm chí, so với cách đây 2 năm, màn trình diễn của họ còn bạc nhược hơn. Trong khi đó, Việt Nam chưa cần đấu hết sức, nhiều trận còn ưu tiên cho quân trẻ, vẫn quá đủ để đánh bại các đối thủ còn lại, kể cả Indonesia đang tiến bộ rõ rệt.


Các chân dài bóng chuyền một lần nữa bảo vệ vững chắc ngôi Á quân tại SEA Games lần thứ 7. Một lần nữa, thầy trò Phạm Văn Long lại không gây ra được bất cứ khó khăn gì cho Thái Lan trong trận chung kết. Thậm chí, so với cách đây 2 năm, màn trình diễn của họ còn bạc nhược hơn. Trong khi đó, Việt Nam chưa cần đấu hết sức, nhiều trận còn ưu tiên cho quân trẻ, vẫn quá đủ để đánh bại các đối thủ còn lại, kể cả Indonesia đang tiến bộ rõ rệt.

Bóng chuyền nữ khu vực giờ trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết khi phân ra ba tầm mức có khoảng cách xa vời vợi. Thái Lan ở trên cao chót vót, tiếp đến là Việt Nam, rồi đến 3-4 nước còn lại.

Những cầu thủ trẻ hai bờ chiến tuyến - Ảnh: Dũng Phương

Kỳ đại hội nào, Việt Nam cũng dự tranh SEA Games như đến để nhận HCB không hơn chẳng kém. Lực lượng có thể khác nhau, thậm chí hai lần hai lần gần đây đều gặp khó khăn liên quan đến sức khỏe, liên quan đến ăn uống, song hành trình và thành tích lặp lại hệt như cũ.

Như một điệp khúc cũ mèm, mỗi khi hỏi về “phận Bạc”, về sự kém xa so với người Thái, các nhà quản lý môn này lại luôn viện dẫn nó như một thực tế phải chấp nhận, một chuyện hết sức bình thường. Đơn giản vì Thái Lan hoàn toàn vượt trội so với Việt Nam. Chính vì thế, trước mỗi lần lên đường, người ta lại nghe đến nhàm tai “chỉ tiêu bảo vệ ngôi Á quân”.

Người trong cuộc có thể thấy bình thường còn giới chuyên môn cũng như NHM lại thấy đó là một sự bất thường, một nghịch lý khó chấp nhận.

Có bất thường không khi những người có trách nhiệm trong ngần ấy năm chưa một lần đặt ra vấn đề nghiêm túc vì sao bóng chuyền nữ thua nhiều như thế, để có giải pháp không đuổi kịp được ngay thì cũng học tập, rút dần cách biệt với họ ?

Dường như chính cái cách tiếp cận theo kiểu Việt Nam thua Thái Lan như chuyện “bình thường” ấy mới là điều bất thường nhất.

Sỹ Minh (Thể Thao 24h)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều