Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Thái Lan bơi khỏi vùng trũng như thế nào?

“Trên nhiều người và dưới một người”, đó là nói về bóng chuyền nữ giữa Thái Lan và Việt Nam. Hai thập niên nay chúng ta chỉ đứng dưới Thái Lan.


“Trên nhiều người và dưới một người”, đó là nói về bóng chuyền nữ giữa Thái Lan và Việt Nam. Hai thập niên nay chúng ta chỉ đứng dưới Thái Lan.

Thái Lan không chỉ làm trùm khu vực Đông Nam Á mà ngày càng bứt xa tham dự cả giải châu Á lẫn giải thế giới và để lại tiếng vang.

Sáng qua (16-12), đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam chạm trám với Thái Lan tại nhà thi đấu Zeyar Thiri Indoor. Mọi cặp mắt, những lời to nhỏ của các nhà chuyên môn đều hướng đến vị HLV trưởng kiêm trưởng đoàn bóng chuyền nữ Thái Lan Kitatipong. Ông được mệnh danh là một “kiến trúc sư” của bóng chuyền Thái Lan.

Kết quả trận vòng bảng đấy bóng chuyền nữ Thái Lan thắng dễ Việt Nam 3-0 (25/18; 25/16; 25/22).

Ba năm trở lại đây bóng chuyền nữ Thái Lan vươn lên đẳng cấp thế giới khi đánh bại những cường quốc như Cuba, Nga, Trung Quốc, Nhật… Họ đã làm điều đó như thế nào?

Việc nữ Thái Lan làm trùm Đông Nam Á nhưng mỗi khi vươn ra châu lục thì thua thảm đã được “kiến trúc sư” Kitatipong nghiên cứu rất kỹ chứ không “lấy đầu chọi mãi vào đá”. Lối đánh của Thái Lan trước đây cũng giống như trào lưu châu Âu, Mỹ và Trung Quốc (đánh phụ công, đánh sát lưới). Nhưng qua nhiều lần thua thảm, HLV Kitatipong rút ra bài học, có thể nói là một trường phái cho sắc dân nhỏ con như Đông Nam Á. Ông mở rộng khu vực đánh trên lưới từ 3 m xuống sâu hơn. Bởi nếu đập sát lưới thể hình người Đông Nam Á không thể địch nổi với các đội châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Nhật.

Kiên trì xây dựng cách chơi này cùng việc xây dựng ba chủ công tuyến sau, bóng chuyền nữ Thái Lan liên tục gặt hái được những thành công và lần lượt những cường quốc bóng chuyền nữ như Cuba, Brazil, Nga, Trung Quốc, Nhật… đều ngán ngại đội tuyển nữ Thái Lan.

Lối tấn công xa lưới đã hạn chế đến mức thấp nhất việc thua điểm khi chơi sát lưới và phát huy cách đập xa lưới.

Nhà báo Nguyễn Lưu, cây bút chuyên về bóng chuyền có mặt tại nhà thi đấu Zeyar Thiri sáng qua, đã nói: “Các cô gái Thái Lan không hơn thể hình các cô gái Việt Nam, song họ có “kiến trúc sư” Kitatipong khiến bóng chuyền nữ Thái Lan vươn lên đẳng cấp thế giới”.

Người Thái không rập khuôn bóng chuyền các cường quốc thế giới mà nghiên cứu, tìm tòi để hình thành hướng đi riêng của mình. Đấy lại cũng là bài học cho ta vì đâu phải cái gì hay của người khác cũng đưa vào học y khuôn.

 

TẤN PHƯỚC (Pháp Luật)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều