Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam ở SEA Games 27: VÀI SUY NGHĨ TRƯỚC GIỜ G

Sân chơi SEA Games với Bóng chuyền Việt Nam (BCVN) là xa và gần. Xa là sự biến động đôi khi xuất hiện làm ngỡ ngàng các đối thủ như chính chúng ta từng tạo ra ở vài SEA Games trước đó còn gần là sự gặp gỡ và hiểu biết tương đối kỹ lưỡng của những người hàng xóm này đã trở nên thường xuyên. Thời điểm này, 2 đội nam, nữ của chúng ta đã có mặt tại một khách sạn cách nơi thi đấu 30 phút xe hơi và đang hào hứng chờ đợi ngày xuất trận, lực lượng lại không hề sứt mẻ trong thời gian chuẩn bị. Dưới đây là nét chấm phá cho một vài dự báo của người trong cuộc.

  1. Đội nam – chọn đối thủ ở bán kết

Bóng chuyền nam chia làm 2 bảng như sau: Bảng A: Thái Lan, Malaysia , Myanmar , Campuchia;  Bảng B : Indonesia , Việt Nam , Lào. Dễ thấy là 4 đội Thái Lan, Myanmar (bảng A) và Indonesia, Việt Nam (bảng B) sẽ nhiều khả năng vào vòng bán kết để thi đấu theo hình thức chéo. Vì thế, đội Việt Nam gặp “ai” thì dễ hơn? Thái Lan là cường quốc, họ đã và vẫn rất mạnh, còn Myanmar tuy yếu hơn nhưng từng thắng chúng ta trong 3 lần gặp gần đây, 2 lần SEA Games và 1 lần ASIAD. Nhưng họ là chủ nhà và vì thế, theo chúng tôi đội nam hãy hết sức thi đấu cho tốt nhưng nên găp Thái Lan hơn là Myanmar. Rất khó để Myanmar thắng Thái Lan ở vòng bảng nên việc đội Việt Nam nhì bảng là hợp lý nhất, vừa giữ sức vừa có điều kiện nghiên cứu tiếp những gì còn chưa biết hết về đối thủ. Nếu thua Thái Lan thì cũng là cái chuyện không đáng trách nhưng nếu gặp chủ nhà tất sẽ bị thua thiệt và dẫn đến thua thật!

Được biết, chuyến tập huấn vừa qua của đội nam tại Giang Tô có kết quả tốt, có nhiều cầu thủ tự thấy thêm sức mạnh và tự tin. Cũng nghe rằng, đội hình của đội đã tạm ổn, theo sơ đồ xuất trận như sau (từ số1 lên): Giang Văn Đức - Nguyễn Hữu Hà - Phạm Thái Hưng - Từ Thanh Thuận- Hoàng Văn Phương - Nguyễn Hoàng Thương. Có vẻ như tạm ổn, song có vài lo lắng: trong tập huấn thi đấu, vị trí đối chuyền (Thuận) đã vận hành ổn chưa? Thứ hai, mũi tấn công nhanh Hoàng Thương khi ở CLB luôn ra đòn ở tầm bóng khá cao, hơn nhiều so với không ít đội khác, vậy vào đây có phù hợp với những miếng phối hợp của 5 người còn lại, chúng tôi cho rằng đây không là vấn đề đơn giản khi mà BCVN đã chia tay người chuyền hai xuất sắc là Phạm Minh Dũng.

Giải quyết được hai vấn đề này, sẽ tháo bỏ nỗi lo và biết đâu, họ sẽ làm nên chuyện?

  1. Đội nữ - Không chỉ là giữ “Bạc”

Việc đội nữ BCVN giành HCB như mọi lần không còn là sự lạ, mà đã được xem là điều hiển nhiên nên vấn đề lại là chuyện giữ như thế nào mà thôi. Hãy nói về đại gia Thái Lan , đội hình 1 (CLB Chang) đang thi đấu ở châu Âu song sát ngày thi đấu sẽ “hạ cảnh” cấp kì tại Nay Pyi Taw và nhìn chung thì khả năng lấy HCV vẫn có xác xuất rất cao. Danh sách của đội Thái Lan vẫn giữ nguyên những gương mặt quen thuộc bao năm khuynh đảo sân bóng, chỉ có Thatdao trẻ song cũng được các fan Việt nhận diện. Thế nên ta lại quay về đối thủ ngang tầm với chúng mình, là Indonesia nay đã không còn sát thủ Manganang (10) từng làm BCVN điên đảo khi chỉ vào sân hơn 2 hiệp đã ghi 24 điểm tại sân Khe Sanh hồi đầu năm. Nhưng Nabila Amalia (7) trẻ trung cũng rất nhiều tiến bộ, cô gái này sẽ thay sát thủ kia gây ít nhiều sóng gió cho BCVN trước khi bị hạ gục nếu Phạm Thị Yến và đông đội chơi đúng sức.

Được biết môn bóng chuyền (trong nhà) ở Sea Games 27 sẽ diễn ra từ ngày 13/12 đến 21/12/2013, trong đó nội dung chuyền nữ sau khi Singapore không dám tham dự chỉ có 5 đội Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Indonesia. Giải sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn và 2 đội Thái Lan-Việt Nam nhiều khả năng gặp lại nhau trong trận cuối cùng phân định thứ tự,

BCVN lần này có thể xem như SEA Games cuối chúng ta còn chứng kiến một số tay đánh xuất sắc vào trận đồng loạt như Kim Huệ kể cả Phạm Thị Yến và chuyền hai Hà Thị Hoa. Chỉ 2 năm nữa, nhóm cầu thủ này có thể sẽ nghỉ, một số hay hầu hết, vậy thì các gương mặt trẻ hơn ở đội tuyển rất cần nhanh chóng xác định chỗ đứng để thay thế liền chị, dó là Bùi Thị Ngà và một người nào nữa ở vị trí phụ công, câu hỏi này cần nhanh chóng có lời giải ngay từ sau SEA Games 27 này. Còn ai sẽ thay thế Yến trong vai trò đối chuyền hai, cầu thủ dẫn dắt lối chơi và có ảnh hưởng nhiều nhất với đồng đội, bây giờ là chưa có nhưng sẽ phải nhanh chóng có, cũng ngay sau lần này. Viết đến đây, tôi chợt nhớ rằng SEA Games 28 sẽ được tổ chức tại Singapore, khi ấy, liệu BC nữ ở đảo quốc sư tử có yên phận chịu lép như lâu nay hay họ sẽ có cách xây dựng lực lượng kiểu như môn bóng bàn để trở thành kẻ thống trị khu vực? Không ai biết trước được, chính vì thế, một SEA Games mà lại gánh thêm trọng trách cho những kỳ sau nữa, là đặc điểm, là thách thức mà những nhà quản lí BCVN cần nghĩ ngay từ bây giờ.

                                                                                                Nay Pyi Taw 10-12

                                                                                                      Nguyễn Lưu (Theo Tin Tức)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều