Tiêu đề của website

Làng bóng chuyền Việt Nam lại đón nhận tin sốc: SẼ XÓA PHIÊN HIỆU VIETSOV PETRO ?

Chưa chính thức, nhưng phiên hiệu còn lại của bóng chuyền ngành dầu khí Việt Nam là đội nữ Vietsov Petro đang được tính toán để chuyển giao cho đơn vị quản lý khác. Rất nhiều khả năng kể từ mùa bóng 2014, cái tên Vietsov Petro sẽ vắng bóng ở giải VĐQG…


Chưa chính thức, nhưng phiên hiệu còn lại của bóng chuyền ngành dầu khí Việt Nam là đội nữ Vietsov Petro đang được tính toán để chuyển giao cho đơn vị quản lý khác. Rất nhiều khả năng kể từ mùa bóng 2014, cái tên Vietsov Petro sẽ vắng bóng ở giải VĐQG…

Đội bóng vietsov Petro tại vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2013

MỘT NĂM BỎ 2 ĐỘI

Giữa năm, đội nam Tập đoàn dầu khí giải thể, đẩy rất nhiều VĐV vào thế tiến thoái lưỡng nan, đôn đáo tìm kiếm đội bóng mới để đầu quân. Đến cuối năm, nghĩa là vừa đoạt được tấm HCĐ ở giải VĐQG 2013 cách đây chưa lâu, các cô gái Vietsov Petro lại đối diện với nguy cơ… thất nghiệp, sau quyết định đoạn tuyệt hẳn với bóng chuyền của lãnh đạo ngành dầu khí, chuyển giao đội bóng này hoặc sẽ giải thể như đội nam!

Theo thông tin từ nội bộ đội bóng này, thì từ nay đến cuối tháng 11, số phận của phiên hiệu Vietsov Petro sẽ được định đoạt. Theo cách này hay cách khác đi nữa thì rõ ràng điều mà nhiều người làm bóng chuyền ở đây từng lo lắng cũng đang dần trở thành hiện thực. Những “chân dài” như Trà Giang, Thanh Thúy, Thu Hà, Minh Tâm… chắc chắn sẽ chới với trước thông tin đội bóng hoặc bị giải thể, hoặc được chuyển giao cho một nhà đầu tư khác – điều mà có nằm mơ, rất ít người trong số họ dám tin.

Vì sao đội bóng chuyền nữ Vietsov Petro lại lâm vào tình cảnh éo le như vậy, có phải do thành tích kém cỏi? Chắc chắn là không! Đội bóng này vừa đoạt HCĐ ở giải VĐQG, luôn có chỗ đứng ổn định trong nhóm 4 đội nữ hàng đầu Việt Nam, thì không thể cho là yếu kém được.

Đánh giá của một số nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm cũng không đề cập đến chuyện thành tích của đội này, mà nằm ở những nguyên nhân khác. Thứ nhất, ngành dầu khí đang rút dần sự đầu tư rầm rộ của mình đối với lĩnh vực thể thao, trong đó có bóng chuyền. Thứ nhì, ở đội bóng Vietsov Petro gần đây xuất hiện khá nhiều điều tiếng về cách tuyển chọn và sử dụng con người, tiêu tốn khá nhiều tiền của nhưng đổi lại họ chưa từng đoạt được bất kỳ danh hiệu nào đáng kể so với tầm mức đầu tư.

Đội bóng này vốn dồi dào nguồn kinh phí hoạt động, từng được ví là “miền đất hứa” đối với nhiều VĐV hàng đầu làng bóng chuyền nữ, nhờ chế độ cao và thưởng nhiều trong mỗi mùa bóng. Thành ra, kinh phí không hề được xem là gánh nặng đối với họ.

Cũng còn có một số lý do tế nhị khác, chủ yếu xuất phát từ cách quản lý và điều hành ở đội bóng này chưa thật sự tạo được niềm tin của lãnh đạo, nên trong “bầu không khí”… rút lui hào hứng của ngành dầu khí khỏi bóng chuyền nói riêng và thể thao nói chung, Vietsov Petro cũng bị vạ lây.

SÁT NHẬP VỚI BIA SÀI GÒN-TBD?

Lúc này, VĐV đội Vietsov Petro vừa tập vừa run, vì không biết họ sẽ được chuyển giao về nơi nào, hoặc nguy hại hơn là lâm cảnh mất việc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của SGGP Thể Thao, ngành dầu khí sẽ ưu tiên chuyển quân số VĐV của Vietsov Petro về đội Bia Sài Gòn-Thái Bình Dương – đội bóng cũng xuất thân từ một doanh nghiệp ngành dầu khí (Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương).

Trong tuần này, hoặc chậm nhất là đầu tuần tới, ông Đỗ Trung Thành - Chủ tịch CLB Bia Sài Gòn-TBD - sẽ trực tiếp làm việc với cơ quan quản lý đội Vietsov Petro để bàn bạc phương án chuyển giao, đầu tư với hy vọng sớm ổn định được tình hình, tránh tình trạng các VĐV vì lo lắng nên chủ động tìm kiếm CLB để đầu quân, khiến quân số của đội bóng bị thiếu hụt nặng nề.

THANH LÂM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều