Tiêu đề của website

HƯỚNG TỚI SEA GAMES 27: Có tiêu cực quanh danh sách đội tuyền bóng chuyền nam?

Tranh cãi ầm ỹ quanh cuộc đấu nội bộ của môn bóng bàn khiến hay tai vợt xuất sắc nhất là Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh bị loại khỏi danh sách đi SEA Games thì mới đây, bản danh sách môn bóng chuyền nam mới được công bố đã gây “nổi sóng” khi nhiều CLB, trong đó có Đức Long Gia Lai, khẳng định danh sách này “có vấn đề”.


Tranh cãi ầm ỹ quanh cuộc đấu nội bộ của môn bóng bàn khiến hay tai vợt xuất sắc nhất là Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh bị loại khỏi danh sách đi SEA Games thì mới đây, bản danh sách môn bóng chuyền nam mới được công bố đã gây “nổi sóng” khi nhiều CLB, trong đó có Đức Long Gia Lai, khẳng định danh sách này “có vấn đề”.

Ưu ái… gà nhà?

Ngay sau khi giải VĐ bóng chuyền quốc gia kết thúc (Đức Long Gia Lai đoạt chức vô địch) Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã lên danh sách tập trung 2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ. Theo đó, các đội tuyển sẽ tập trung ngày 1.11 tới và có khoảng 1 tháng luyện tập trước khi lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27. Đội nam sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội trong khi đội nữ tập trung cùng CLB Thông Tin LienVietPostBank.

Danh sách tuyển bóng chuyền nam gồm: Nguyễn Hữu Hà (Đức Long Gia Lai), Hoàng Văn Phương (Thể Công-BĐ15), Phạm Thái Hưng (Thể Công-BĐ15), Nguyễn Duy Khánh (Thể Công-BĐ15), Vũ Văn Cao (Thể Công-BĐ15), Lê Quang Khánh (Long An), Đặng Long Kiếm (Quân đoàn 4), Từ Thanh Thuận (XSKT Vĩnh Long), Giang Văn Đức (Tràng An Ninh Bình), Đặng Xuân Thành (Tràng An Ninh Bình), Bùi Văn Hải (Tràng An Ninh Bình), Vũ Hồng Quân (Biên phòng), Đặng Vũ Bôn (Biên phòng), Nguyễn Hoàng Thương (Maseco TPHCM). HLV trưởng là 
Phùng Công Hưng, nguyên là HLV đội Thể Công-BĐ15.

Sự vắng mặt khá đáng tiếc là của Ngô Văn Kiều do chấn thương.

Tuy nhiên, khi danh sách này được đưa ra, nhiều nhà chuyên môn nhận định việc CLB vừa đoạt chức VĐQG Đức Long Gia Lai chỉ có duy nhất Nguyễn Hữu Hà góp mặt là một bất ngờ. Trong khi đó, Thể Công – BĐ 15 có tới 4 VĐV trong khi đội này đã thua Đức Long Gia Lai ở bán kết giải VĐQG.

Hơn nữa có vấn đề nhạy cảm là liệu HLV Phùng Công Hưng có “ưu ái” gà nhà.

Bóng chuyền từng nhiều lần lùm xùm về chuyện “ quân anh - quân tôi”. Năm 2010, chuẩn bị cho Cúp Bóng chuyền Châu Á, 12 tay đập đã được triệu tập, dư luận đã đặt vấn đề vì bản danh sách này xuất hiện một số cái tên được lên tuyển nhờ “nhất thân, nhì quen”, chứ chẳng phải vì tài năng hay phong độ.

Đức Long Gia Lai phản ứng ra sao

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động ngày hôm qua, ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai - tỏ ra rất bức xúc.

Ông Bùi Pháp nói: “Tôi đồng tình với dư luận về việc bản danh sách bỏ sót VĐV giỏi và có thiên vị. Chính tôi là người bức xúc nhất về chuyện này. Là nhà đương kim vô địch quốc gia 2013, nhưng Đức Long Gia Lai chỉ có duy nhất 1 VĐV, đó là chủ công Nguyễn Hữu Hà. Trong khi đó đội về nhì Thể công-Binh đoàn 15, chúng tôi thắng với tỉ số 3-1 ở trận chung kết cách đây chưa lâu thì có tới 4 cầu thủ: Văn Phương, Thái Hưng, Duy Khánh, Văn Cao và cả HLV trưởng Phùng Công Hưng. 

Chưa dừng lại ở đó quân số của đội xếp hạng 4 (Tràng An Ninh Bình), cũng đã từng bị ĐLGL cho phơi áo 3 ván trắng ở bán kết giải vô địch quốc gia, lại có tới 3 VĐV vào đội tuyển: Văn Đức, Xuân Thành, Văn Hải. Thậm chí Sacombank Biên phòng không có mặt trong tốp 4 đội bóng chuyền nam mạnh nhất nước, cũng có 2 thành viên: Hồng Quân và Vũ Bôn… Thú thật, doanh nghiệp làm bóng chuyền, trước tiên là muốn góp sức, chia lửa với bộ môn này, sau đó mới nghĩ tới việc làm thương hiệu. Nhưng làm xã hội hóa mà bị đối xử không công bằng kiểu thế này, chúng tôi thấy nản".

Đánh giá về CLB của mình, ông Pháp khẳng định: “Làm thể thao cũng giống như kinh tế, hiệu quả công việc là thước đo quan trọng hàng đầu để đánh giá về con người. Tôi khẳng định rằng, trong năm 2013, Đức Long Gia Lai là đội bóng có phong độ ổn định nhất trong làng bóng chuyền nam nước ta. Cụ thể chúng tôi tham dự 4 mặt trận thì đã 3 lần đăng quang vô địch (Cúp bóng chuyền các đội mạnh phía Nam, Siêu Cúp Đạm Phú Mỹ, Giải vô địch quốc gia) và 1 lần á quân (Cúp Hùng Vương). Ấy thế mà đội chúng tôi chỉ 1 người lên tuyển, tính về quân số chỉ hơn đội sém rớt hạng là Quân đoàn 4. Như vậy là quá bất công. 

Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời các VĐV là được một lần vinh dự có mặt ở đội tuyển quốc gia. Đáng tiếc, với cách tuyển người thiên vị như hiện nay, sẽ trực tiếp giết chết ước mơ đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Long Gia Lai là một đội mạnh nhất bóng chuyền nam nước ta hiện nay, có mạnh thì chúng tôi mới vô địch. Không phải “mèo khen mèo dài đuôi”, nhưng theo tôi Đức Long Gia Lai phải có ít nhất từ 2-3 VĐV có mặt trong đội tuyển quốc gia lần này mới xứng đáng. Ngay cả HLV Bùi Quang Ngọc hoàn toàn xứng đáng ngồi vào chiếc ghế HLV của đội tuyển quốc gia lần này. 

Còn nếu xét về vai trò từng cá nhân, ngoài một Hữu Hà cực kì xuất sắc không cần phải bàn cãi, thì rõ ràng phong độ bộ đôi chủ công của ĐLGL là Văn Hạnh và Văn Hạc trội hơn hẳn Duy Khánh (Thể công-Binh đoàn 15). Trường hợp khác là libero Văn Sang cũng của Đức Long Gia Lai. Theo giới chuyên môn đánh giá, thời điểm hiện nay Văn Sang (em ruột của cựu libero đội tuyển quốc gia, Văn Nhật - PV) phải là libero số 1 của bóng chuyền Việt Nam, nhưng cầu thủ này không được vào đội tuyển quốc gia, thay vào đó Văn Cao (Thể công-Binh đoàn 15) và Xuân Thành (Tràng An-Ninh Bình)”.

Nhiều khả năng câu chuyện về bản danh sách đội bóng chuyền nam cũng sẽ gây ồn ào dư luận trong vài ngày tới như bản danh sách của bóng bàn và liệu ĐT bóng chuyền đã đủ những VĐV xuất sắc nhất chưa? Câu trả lời xin nhường Tổng cục TDTT.

                                                                                                                          Theo Lao Động


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều