Tiêu đề của website

HLV Phùng Công Hưng: Giành được huy chương ở SEA Games 27 là thành công

QĐND - Kết thúc Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2013, Thể Công-Binh đoàn 15 đã giành ngôi á quân. HLV trưởng của CLB, cũng là HLV trưởng đội tuyển nam quốc gia, ông Phùng Công Hưng đã có cuộc trao đổi cởi mở với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về thành công, thách thức của CLB Thể Công-Binh đoàn 15, cũng như những khó khăn mà đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27.


QĐND - Kết thúc Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2013, Thể Công-Binh đoàn 15 đã giành ngôi á quân. HLV trưởng của CLB, cũng là HLV trưởng đội tuyển nam quốc gia, ông Phùng Công Hưng đã có cuộc trao đổi cởi mở với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về thành công, thách thức của CLB Thể Công-Binh đoàn 15, cũng như những khó khăn mà đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27.

Phóng viên (PV)Với việc giành HCB ở Giải vô địch quốc gia 2013, Thể Công-Binh đoàn 15 đã vượt chỉ tiêu (HCĐ-PV) nhưng nếu thi đấu tập trung hơn, rất có thể đội đã làm nên chuyện trong trận chung kết?

HLV Phùng Công Hưng: Trước tiên, phải bàn về lực lượng VĐV của đội. Bước vào mùa giải 2013, đội hình Thể Công-Binh đoàn 15 có vị trí khiếm khuyết, lực lượng kế cận chưa đảm đương được vị trí trên sân. Đội phải bổ sung một vài vị trí, do đó khi luyện tập cũng như vào trận, yếu tố nhuần nhuyễn bị ảnh hưởng. Trong quá trình thi đấu, ban huấn luyện ghi nhận đa số trận đấu, VĐV đã chơi hết mình, nhiệt tình. Một vài trận, đội thi đấu xuất thần, vượt khả năng, như trận bán kết thắng Maseco TP Hồ Chí Minh 3-2. Hay như trận chung kết với Đức Long Gia Lai, đa số cầu thủ thi đấu tốt, tuy nhiên, cũng có vị trí bị tâm lý.  Sau giải, tôi cùng ban huấn luyện cũng thẳng thắn chỉ ra tại giải, đội có một số trận đấu chưa đạt yêu cầu, thể hiện thái độ thi đấu thiếu quyết tâm, điều này đã ảnh hưởng tới chuyên môn.  Nhìn toàn giải, Thể Công-Binh đoàn 15 có những VĐV thi đấu tốt như: Chủ công Hoàng Văn Phương, phụ công Phạm Thái Hưng. Hai VĐV lớn tuổi Phạm Văn Thành, Phạm Minh Dũng trong loạt trận quyết định đều thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp.

PVNếu nhận được sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ, hẳn Thể Công-Binh đoàn 15 và các đội bóng chuyền quân đội khác sẽ vươn tới những đỉnh cao vinh quang?

Vắng mặt Ngô Văn Kiều (số 6), Đội tuyển bóng chuyền nam Quốc gia đặt nhiều hy vọng vào chủ công Hữu Hà (số 9). Ảnh: PV.

HLV Phùng Công Hưng: Tôi nghĩ ở Việt Nam, bóng chuyền chỉ xếp sau bóng đá về công tác xã hội hóa. Xã hội hóa thể thao thì gắn liền với nhiều yếu tố, như thu nhập, lương thưởng, nói tóm lại là liên quan đến tài chính. Nếu các đội bóng chuyền quân đội muốn cạnh tranh ngôi thứ ở giải vô địch quốc gia, phải có sự đầu tư mạnh mẽ về mọi mặt, để thích nghi với việc xã hội hóa thể thao. Nếu không được xã hội hóa, cải thiện về lương, thưởng, các chế độ, đội bóng sẽ bị ảnh hưởng về tư tưởng. Các đội bóng chuyền quân đội đã chấp nhận cuộc chơi chuyên nghiệp thì phải đủ sức theo cuộc chơi. Thể thao quân đội có tinh thần tốt, kỷ luật tốt. Nếu đầu tư tích cực về lương, thưởng; HLV, VĐV có việc làm sau khi giải nghệ... thì các đội bóng quân đội sẽ phát triển mạnh. 

PV: Có được sự hỗ trợ tài chính từ Binh đoàn 15, thu nhập của VĐV trong đội được cải thiện ra sao?

HLV Phùng Công Hưng: Theo hợp đồng, chỉ đội 1 Thể Công-Binh đoàn 15 mới được nhận sự hỗ trợ tài chính. Đội 1 có 7 vị trí được hưởng mức 1, nhận hỗ trợ 11 triệu đồng/VĐV/tháng. Mức 2 là 7,5 triệu đồng/VĐV/tháng và mức 3 nhận 5 triệu đồng/VĐV/tháng... Để chuẩn bị tốt cho mùa giải 2014, ban huấn luyện Thể Công-Binh đoàn 15 đã có kế hoạch bổ sung lực lượng. Chủ trương của đội là tăng cường 3 vị trí: Chủ công, phụ công và libero. Binh đoàn 15 đã đồng ý hỗ trợ kinh phí cho đội chiêu mộ thêm VĐV.

PV: Ngày 1-11 tới, Đội bóng chuyền nam Quốc gia sẽ tập. Trên cương vị là HLV trưởng đội tuyển nam quốc gia, ông nhận định như thế nào về cơ hội giành huy chương của đội ở SEA Games 27?

HLV Phùng Công Hưng: Phải khẳng định, Đội tuyển nam Quốc gia có nhiều thiệt thòi, ít được thi đấu cọ xát. Thời gian chuẩn bị SEA Games ngắn, chỉ có gần 1 tháng nên khó xây dựng được đội hình ổn định, nhuần nhuyễn. Đội hình chính có sự xáo trộn về lực lượng bởi chủ công Ngô Văn Kiều đang hồi phục chấn thương xin rút lui, trong khi lớp cầu thủ trẻ chưa theo kịp.

Tôi nghĩ, để giành được huy chương trên đất Mi-an-ma vào tháng 12 tới là muôn vàn khó khăn. Đội tuyển bóng chuyền nam Quốc gia mà có được huy chương ở SEA Games 27 là thành công. Để chuẩn bị cho SEA Games 27, đội nam quốc gia sẽ tập huấn 3 tuần ở Trung Quốc, sau đó về nước rồi lên đường sang Mi-an-ma dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013.

PVXin cảm ơn ông!

Chuẩn bị cho SEA Games 27, Đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Quốc gia sẽ tập trung vào ngày 1-11. Do nhà tập bóng chuyền ở Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn-Hà Nội) đang sửa chữa, nên đội nam sẽ tập tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội; đội nữ tập ở khu tập luyện của CLB Thông tin Lienvietpostbank. Đội bóng chuyền nữ Quốc gia do ông Phạm Văn Long (Thông tin Lienvietposbank) làm HLV trưởng.

ĐÌNH HÙNG (thực hiện)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều