Tiêu đề của website

Danh sách đội nam bóng chuyền: Có lợi ích nhóm hay không ?

Chuẩn bị cho SEA Games 27, bóng chuyền Việt Nam (BCVN) cũng đang được sự quan tâm sát sao của dư luận, trong đó câu hỏi "có hay không lợi ích?” đang nóng trên mặt báo. 


Đội tuyển bóng chuyền nam VN cần được bố trí đội hình chuẩn khi thi đấu tại SEA Games 27
Thắc mắc có cơ sở
 
Trong bản danh sách đội nam, nhiều ý kiến tỏ ra bất đồng với sự lựa chọn của Hội đồng huấn luyện. Đội Đức Long Gia Lai (ĐLGL) - tân vô địch quốc gia năm nay lại chỉ có 1 VĐV là Nguyễn Hữu Hà, trong khi đó các đội khác lại nhiều hơn, chẳng hạn Thể Công Binh đoàn 15 - hai lần là bại tướng của ĐLGL lại có tới 4 VĐV cùng ông thầy được trao trách nhiệm là HLV trưởng đội tuyển, Tràng An Ninh Bình (TANB) hạng Tư cũng có tới 3 VĐV, S. Biên phòng cũng 2 VĐV…
 
Người ta cũng thắc mắc HLV Phùng Công Hưng của Thể Công Binh đoàn 15 ở giải quốc nội chưa bao giờ được xem là một nhân vật có "số má”, nhưng cả 2 kì SEA Games và ASIAD 2010, đều được trao trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển nam, chứ không phải là HLV Bùi Quang Ngọc của tân vô địch Đức Long Gia Lai, từng là HLV đội Thể Công ngày nào. 
 
Trong khi đó, tuy không giàu có song Liên đoàn BCVN chưa đến nỗi thiếu tiền để không thuê nổi một HLV ngoại cho học trò đỡ phải chịu cảnh "quân anh quân tôi” như đã từng thấy. Thật tiếc là chuyền hai Minh Dũng đã xin nghỉ song ngoài Giang Văn Đức (TANB) thì Hồng Quân của S.Biên phòng chưa làm người ta tin tưởng trong vai trò chuyền hai. Có thể nói thêm là 2 gương mặt của Thể Công là Vũ Văn Cao và Nguyễn Duy Khánh cũng có chút gợn, tuy nhiên họ đều là các VĐV trẻ, có thể được triệu tập để tạo điều kiện học hỏi. 
 
Trả lời các thắc mắc trên, ông Vụ trưởng Thể thao kiêm TTK Liên đoàn BCVN Trần Đức Phấn cho hay: Về nguyên tắc, một đội bóng vô địch thường gồm nhiều VĐV khá nhưng chưa chắc gồm những VĐV giỏi nhất, vì thế có sự phân bổ như trên. Chúng tôi ghi nhận sự việc này, khi mà "oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều bị chấn thương không thể tham gia cùng đội tuyển, Hữu Hà của ĐLGL là tay đánh số một hiện nay song 2 đồng đội của anh là Nguyễn Văn Hạnh, Thành Hạc lại chưa hơn các chủ công còn lại trong bản danh sách kia. Có thể thấy, về cơ bản, sự lựa chọn trên chưa đến nỗi bị khuynh loát bởi yếu tố lợi ích nhóm lâu nay đã và đang gặm nhấm bộ máy Liên đoàn BCVN, tuy nhiên, sử dụng danh sách ấy như thế nào là vấn đề khác.
 
Thực chất của vấn đề
 
Những thắc mắc của dư luận là có cơ sở, vì bộ máy Liên đoàn BCVN từng gây bức xúc với người hâm mộ trong việc triệu tập các ĐTQG làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy nhiên, trong 2 bản danh sách của BCVN tham dự SEA Games 27, chúng tôi thấy hài lòng tới 85% và xem đó là bước tiến của bộ máy của tổ chức xã hội này.
 
Trước hết cần khẳng định: Không phải cứ là nhà vô địch thì khi có ĐTQG phải được lên tuyển nhiều người nhất, bởi lẽ đội vô địch không nhất thiết bao gồm những người có trình độ cao nhất mà phải là tập thể ăn ý nhất, có "thuyền trưởng” cừ. Nó khác với môn chơi cá nhân như bóng bàn, tại đó các cá nhân nổi bật buộc phải được xuất trận trừ khi vướng vào các scandal nào đó. 
 
Đi vào cụ thể có thể thấy đội nam có tới 6 chủ công, lần lượt là Nguyễn Hữu Hà, Lê Quang Khánh, Từ Thanh Thuận, Hoàng Văn Phương, Bùi Văn Hải, Đặng Long Kiếm và chỉ xuất trận với 3 mũi đánh (có thể thay đổi), bằng cái nhìn cầu thị, những ai thắc mắc về đội hình này sẽ thấy Nguyễn Văn Hạnh và nhất là Thành Hạc chưa đủ điều kiện đứng vào đây. Văn Cao hơi kém song Xuân Thành có kinh nghiệm. Điều tiếc nuối của chúng tôi là chuyền hai Phạm Minh Dũng không có mặt, lẽ ra vẫn có thể khai thác khả năng bao quát trận đấu của Dũng bởi ngay trận chung kết giải, anh đã cho thấy một phong độ xuất sắc và ở đó, nếu thiếu Dũng, Thể Công Binh đoàn 15 chắc chắn không sao vào được Top 4. 
 
Lời kết
 
Hiện tại "ván đã đóng thuyền”, đội nữ đã tạm ổn ngoài nỗi lo lớp trẻ chưa được ông HLV quan tâm đúng mức. Còn với đội nam là việc bố trí thật chuẩn đội hình thi đấu, đặc biệt trong cuộc đối đầu trực tiếp cùng chủ nhà Myanmar. Sự vụng dại ở vài lần trước, khi chúng ta để vuột cơ hội trước Myanmar cần xem là không thể tái diễn ở SEA Games này. Bất luận thế nào, trong tương lai gần, Liên đoàn BCVN cần có HLV ngoại để chèo lái 2 đội tuyển và đó là yêu cầu, là nguyện vọng bức xúc không chỉ của riêng ai.
 
Trần Hùng

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều