Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam hướng tới SEA Games 27: Uẩn khúc quanh danh sách đội tuyển nam

Trước SEA Games 27, môn bóng bàn nổi sóng dư luận ầm ĩ quanh cuộc đấu nội bộ của môn bóng bàn, khiến hai tay vợt xuất sắc nhất Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh bị loại khỏi danh sách đi SEA Games.


Trước SEA Games 27, môn bóng bàn nổi sóng dư luận ầm ĩ quanh cuộc đấu nội bộ của môn bóng bàn, khiến hai tay vợt xuất sắc nhất Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh bị loại khỏi danh sách đi SEA Games.

                                 ĐLGL cho rằng Văn Hạnh (10) xứng đáng lên đội tuyển bóng chuyền.

Mới nhất, lãnh đạo Đức Long Gia Lai (ĐLGL) cũng đã chính thức lên tiếng về danh sách đội tuyển bóng chuyền. Khi nhận được danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nam dự SEA Games 27, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai  - cho biết: “Là nhà đương kim vô địch quốc gia 2013, nhưng ĐLGL chỉ có 1 VĐV, là chủ công Nguyễn Hữu Hà. 

Trong khi đó đội về nhì (Thể Công - Binh Đoàn 15) mà chúng tôi thắng với tỉ số 3-1 ở trận chung kết cách đây chưa lâu có tới 4 cầu thủ: Văn Phương, Thái Hưng, Duy Khánh, Văn Cao. Chưa dừng lại ở đó, quân số của đội xếp hạng 4 là Tràng An - Ninh Bình cũng từng bị ĐLGL cho phơi áo 3 ván trắng ở bán kết vẫn có tới 3 VĐV. Tất nhiên, sự so sánh chỉ mang tính tương đối, nhưng theo tôi, danh sách ĐTQG dự SEA Games rất “có vấn đề”, cần phải xem xét lại”.

Theo “bầu” Pháp: “ĐLGL là một đội mạnh nhất bóng chuyền nam nước ta hiện nay. Vì thế ĐLGL phải có ít nhất từ 2-3 VĐV có mặt trong đội tuyển quốc gia lần này mới xứng đáng. Ngoài Hữu Hà - là vị trí trụ cột hàng đầu không phải bàn cãi, tôi đơn cử cặp chủ công của ĐLGL là Văn Hạnh và Văn Hạc chơi tốt, nhưng không được chọn...”.

Trong khi đó, vài năm trở lại đây, bóng chuyền VN cũng nổi lên nhiều vấn đề, điều này đã khiến cho thành tích của bóng chuyền nam khá bết bát, 2 kỳ SEA Games liên tiếp bị văng khỏi nhóm có huy chương, rồi thảm bại tại ASIAD 2010.
 

Liên đoàn Bóng chuyền khẳng định đúng quy trình. Trước phản ứng của ĐLGL, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền VN cho biết đã làm đúng quy trình, danh sách đội tuyển là dựa trên đề xuất của BHL và Hội đồng HLV Quốc gia. Dự kiến hôm nay (4.11), liên đoàn sẽ trực tiếp hoặc có văn bản phản hồi tới CLB ĐLGL. 

Danh sách tuyển bóng chuyền nam gồm: Nguyễn Hữu Hà (ĐLGL), Hoàng Văn Phương (Thể Công - BĐ15), Phạm Thái Hưng (Thể Công-BĐ15), Nguyễn Duy Khánh (Thể Công - BĐ15), Vũ Văn Cao (Thể Công-BĐ15), Lê Quang Khánh (Long An), Đặng Long Kiếm (Quân đoàn 4), Từ Thanh Thuận (XSKT Vĩnh Long), Giang Văn Đức (Tràng An - Ninh Bình), Đặng Xuân Thành (Tràng An Ninh Bình), Bùi Văn Hải (Tràng An - Ninh Bình), Vũ Hồng Quân (Biên phòng), Đặng Vũ Bôn (Biên phòng), Nguyễn Hoàng Thương (Maseco TPHCM). HLV trưởng là  Phùng Công Hưng, nguyên HLV đội Thể Công - BĐ15.
 

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều