Tiêu đề của website

Hôm nay (9-12), bóng chuyền Việt Nam xuất quân: Nửa tỷ đồng cho giấc mơ vàng!

Chiều tối nay, hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ quốc gia sẽ bay cùng chuyên cơ của đoàn thể thao Việt Nam sang Myanmar dự tranh SEA Games 27. Trước đó, lãnh đạo LĐBC Việt Nam (VFV) đã có buổi gặp mặt động viên và treo thưởng nếu 2 đội bóng cùng giành thành tích cao.


Chiều tối nay, hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ quốc gia sẽ bay cùng chuyên cơ của đoàn thể thao Việt Nam sang Myanmar dự tranh SEA Games 27. Trước đó, lãnh đạo LĐBC Việt Nam (VFV) đã có buổi gặp mặt động viên và treo thưởng nếu 2 đội bóng cùng giành thành tích cao.

Theo đó, ngoài số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi đội, ông Lê Minh Hồng – Chủ tịch VFV – còn khẳng định nếu đoạt HCV, phần thưởng sẽ trao tận tay các tuyển thủ 500 triệu đồng. Mức thưởng cho HCB là 300 triệu đồng và thưởng cho HCĐ 200 triệu đồng.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đội tuyển nữ vẫn sẽ gánh vác trách nhiệm thành tích lớn hơn đội tuyển nam, vì khả năng bảo vệ tấm HCB của thầy trò HLV Phạm Văn Long ở Myanmar là rất lớn. Đối thủ có thể tranh chấp với Việt Nam chỉ là Indonesia. Trong khi đó, rất khó để bóng chuyền nữ Việt Nam hạ bệ được Thái Lan ở đấu trường khu vực hiện nay.

Thông tin mới nhất từ phía LĐBC Thái Lan cho biết thành phần sang Myanmar của họ bao gồm đa số tuyển thủ vừa vô địch châu Á 2013, được bổ sung thêm một vài gương mặt trẻ để đầu tư cho tương lai. Thái Lan không có ý định bỏ HCV “ao làng” SEA Games như dư luận từng nêu, vì đây cũng coi như một cơ hội để thầy trò HLV Kiattipong tập huấn, chuẩn bị cho mùa giải 2014, đồng thời đưa ra một số thử nghiệm đối với VĐV trẻ.

Bóng chuyền nữ Thái Lan giữ bộ khung chính vô địch châu Á đến SEA Games 27, coi như đội tuyển nữ Việt Nam lại yên phận với cuộc chạy đua bảo vệ tấm HCB của mình. Thắng được 1 ván trước Thái Lan đã khó, thắng cả trận thì suốt 10 năm qua, Ngọc Hoa và các đồng đội đã nhiều phen nỗ lực nhưng rốt cuộc cũng không thay đổi được trật tự của làng bóng chuyền nữ Đông Nam Á.

Nửa tỷ đồng hoặc gấp nhiều lần như thế để thưởng cho tấm HCV SEA Games, thì nó vẫn nằm ngoài tầm với của bóng chuyền Việt Nam, kể cả đội nữ lẫn đội nam. Vấn đề lúc này (khi đội tuyển nữ gần với khả năng đoạt HCB), cuộc phiêu lưu của đội tuyển nam sẽ kéo dài đến đâu? Hai năm trước, đội tuyển nam suýt để vuột tấm HCĐ vào tay Myanmar và phải trầy trật mới vượt qua được đội bóng này 3-2 ở trận đấu tranh hạng ba.

Điều đáng lo ngại là kể từ bấy đến giờ, đội tuyển nam vẫn luôn thua đội bóng này. Năm nay, SEA Games diễn ra ngay trên đất Myanmar, lợi thế dành cho họ càng lớn hơn. Thành ra, đối thủ mà bóng chuyền nam Việt Nam nên đeo đuổi và tìm cơ hội quật ngã chính là Indonesia, chứ không phải Myanmar hay Thái Lan.

Tại SEA Games 27, đội tuyển nữ sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn đội vô địch cùng 4 đội bóng khác (Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia), trong khi đội tuyển nam nằm chung bảng với Lào và Indonesia. Môn bóng chuyền sẽ khởi tranh từ ngày 13-12, kéo dài đến hết ngày 20-12.

Ở trận ra quân, đội nữ Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Myanmar, trong khi đội nam đụng Indonesia. Cả hai trận đấu này diễn ra trong buổi chiều ngày 14-12.

 

THANH LÂM

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều