Tiêu đề của website

Thua Thái Lan ở CK, bóng chuyền nữ VN hoàn thành chỉ tiêu HCB

Không nằm ngoài dự đoán, trận chung kết bóng chuyền nữ giữa ĐTVN và ĐKVĐ Thái Lan đã kết thúc với phần thắng nghiêng về các VĐV xứ Chùa vàng.


Không nằm ngoài dự đoán, trận chung kết bóng chuyền nữ giữa ĐTVN và ĐKVĐ Thái Lan đã kết thúc với phần thắng nghiêng về các VĐV xứ Chùa vàng.

Đây là kết quả không bất ngờ bởi Thái Lan có đẳng cấp hơn hẳn các đội bóng còn lại trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tại vòng bảng Thái Lan đã đứng đầu sau 4 trận toàn thắng dễ dàng với cùng kết quả 3-0. Trong khi đó ĐTVN chỉ chịu thua trước Thái Lan và thắng tuyệt đối 3 đội còn lại để giành quyền vào chơi trận chung kết với nhà ĐKVĐ. Đây là lần gặp nhau thứ 7 liên tiếp giữa 2 đội trong trận chung kết môn bóng chuyền nữ qua các kỳ SEA Games kể từ 2001. Trong 6 lần trước đó, ĐTVN đều nhận HCB, thậm chí các cô gái VN lần đầu thắng được 1 sét tại lần gặp nhau gần nhất năm 2009.

Dù thua nhưng các cô gái Việt Nam đã có một trận đấu bổ ích trước người Thái

Sau khi thua dễ Thái Lan ở vòng bảng, HLV Phạm Văn Long nhận thấy cửa giành vàng của ĐTVN gần như không có, bởi Thái Lan đã mang tới SEA Games 27 này lực lượng mạnh nhất với dàn cầu thủ vừa giành chức vô địch châu Á. Vì thế ĐTVN ra sân với thành phần gồm nhiều tuyển thủ trẻ như Âu Hồng Nhung, Bùi Thị Ngà, Đào Huyền bên cạnh các cựu binh như Nguyễn Thị Xuân hay Ngọc Hoa... nhằm mục tiêu cọ xát.

Trước đối thủ giàu kỹ thuật và bản lĩnh hơn hẳn, các cô gái Việt Nam để lộ các điểm yếu đỡ bước 1, chuyền 2 và bị lép vế hoàn toàn trong suốt trận đấu. Trong cả 3 sét đấu, ĐTVN chỉ bám đuổi tỷ số với Thái Lan ở hơn chục điểm số đầu tiên rồi hụt hơi ở phần còn lại. Kết quả Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng 3-0 với điểm số 25-16, 25-20, 25-18 qua đó giành chiếc HCV lần thứ 9 liên tiếp (trong đó có 7 lần thắng ĐTVN ở chung kết).

Trong khi đó ở bảng nam, ĐTVN đã trở lại và giành tấm HCĐ sau khi đánh bại đội chủ nhà Myanmar 3-0 trong trận tranh hạng 3. Dưới dự dẫn dắt của HLV Phùng Công Hưng, ĐTVN với sự kết hợp của những nhân tố cũ và mới đã trở lại mạnh mẽ sau 2 kỳ SEA Games liên tiếp trắng tay.

Như vậy với thành tích đoạt HCB, ĐT nữ VN nhận 300 triệu tiền thưởng trong khi ĐT nam nhận 200 triệu cho chiếc HCĐ. Ngoài ra 2 đội đều được Liên đoàn bóng chuyền VN hỗ trợ 100 triệu đồng.

(Theo thethao247)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều