Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam: chân dài nhiều, thành tích ngắn

Tổng cục trưởng TDTT Lâm Quang Thành cho rằng phải tính toán, quy hoạch lại những môn mãi không có chuyển biến về mặt thành tích, trong đó có bóng chuyền. Các cô gái chân dài của bóng chuyền Việt Nam mãi vẫn chưa vượt qua được chính mình.


Tổng cục trưởng TDTT Lâm Quang Thành cho rằng phải tính toán, quy hoạch lại những môn mãi không có chuyển biến về mặt thành tích, trong đó có bóng chuyền. Các cô gái chân dài của bóng chuyền Việt Nam mãi vẫn chưa vượt qua được chính mình.

Trước giờ xung trận, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan tuyên bố, bóng đá Thái Lan sẽ thâu tóm cả 4 chiếc HCV tại SEA Games 27. Không cần phải tuyên bố dữ dội như vậy, bóng chuyền nữ Thái Lan cũng mãi là đẳng cấp mà tuyển Việt Nam chưa thể nào với tới được.

Bóng chuyền Việt Nam luôn ở dưới cơ Thái Lan (Ảnh: VSI)

Ở vòng bảng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua nhanh 0-3 trong trận "chung kết" vòng bảng. Khi đó, nhiều người nói cứng rằng đó là động tác chuẩn bị cho trận chung kết thực sự vào ngày 21/12. Song thực tế, đội hình Thái Lan khi ấy chỉ toàn là cầu thủ dự bị, những cầu thủ trụ cột còn đang mải du đấu... châu Âu.

Thế nên, chẳng lạ khi ở cuộc tái đấu hôm qua, những cô gái chân dài đất Việt, dù nỗ lực, cũng không có được dù chỉ là 1 set lên điểm 25 trước đối phương.

Ngậm ngùi nhận HCB, HLV trưởng Phạm Văn Long cho rằng thất bại là chuyện bình thường và nếu muốn phát triển bóng chuyền Việt Nam phải học người Thái.

"Chúng ta đã đặt ra rất nhiều mục tiêu để hướng tới nhưng cuối cùng công tác chuẩn bị lại chưa thực sự chu đáo. VĐV của chúng ta nhiều người đã lớn tuổi và phong độ đã bắt đầu đi xuống. Vậy thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và BHL ĐTQG cần phải tính toán, làm lại, và khi làm lại thì phải học hỏi rất nhiều từ Thái Lan.”

Chân dài, thành tích vẫn ngắn

Ở SEA Games 27, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ giới thiệu được 3 gương mặt trẻ là Bùi Thị Ngà, Âu Hồng Nhung và Hà Ngọc Diễm. Thực tế, 3 VĐV này chưa đóng góp được nhiều về mặt chuyên môn và cuộc chiến với lực lượng trẻ, khỏe, tài năng của Thái Lan rõ ràng là quá sức với những cựu binh của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hôm qua, phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành cho rằng phải tính toán, quy hoạch lại những môn mãi không có chuyển biến về mặt thành tích. Bóng chuyền là một trong số đó. Chưa rõ từ nói đến làm, khoảng cách thực sự là bao xa, chỉ biết ngay việc làm lại ở thượng tầng của VFV (Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam) cũng đã gian khổ lắm rồi.

Nhạc Dương (VTC News)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều