Tiêu đề của website

Bóng chuyền Thái Lan: Bài học từ công tác truyền thông

Các đội bóng dự giải rất quan tâm tới công tác truyền thông. Đi cùng đại diện của Nhật Bản và Thái Lan luôn có sẵn một ê kíp làm việc này từ chụp hình, ghi âm, quay hình phỏng vấn. HLV Kittipong (Bangkok Glass) gần như là người phải trả lời nhiều nhất. Sau mỗi trận, ông luôn được chính phóng viên bản địa tiếp cận ngay để hỏi và chính ông cũng xác nhận hình ảnh đội bóng rất quan trọng nên phải có phương tiện truyền thông mới hiệu quả.


Các đội bóng dự giải rất quan tâm tới công tác truyền thông. Đi cùng đại diện của Nhật Bản và Thái Lan luôn có sẵn một ê kíp làm việc này từ chụp hình, ghi âm, quay hình phỏng vấn. HLV Kittipong (Bangkok Glass) gần như là người phải trả lời nhiều nhất. Sau mỗi trận, ông luôn được chính phóng viên bản địa tiếp cận ngay để hỏi và chính ông cũng xác nhận hình ảnh đội bóng rất quan trọng nên phải có phương tiện truyền thông mới hiệu quả.

Bangkok Glass - CLB chuyên nghiệp đầu tiên của Thái bước lên ngôi vô địch. 

Thái Lan đã 3 lần bước lên ngôi vô địch vào các năm 2009, 2010 và 2011, nhưng dưới danh nghĩa là một CLB của Thái thì đây mới là lần đầu tiên họ làm được điều này. Ngoài vấn đề về chuyên môn thì công tác truyền thông của CLB Bangkok Glass cũng làm rất tốt. Với ê kíp gồm 7 người bao gồm: 3 biên tập viên, 2 PV ảnh, 1 quay phim và 1 đồ họa, chính vì vậy mà mọi thông tin về đội bóng luôn được cập nhật liên tục cả trên trang nội bộ của CLB lẫn báo chí và truyền hình Thái.

Với bóng chuyền Thái Lan, xây dựng hình ảnh đội bóng là một công việc quan trọng.

Ngay khi trở về có mặt tại sân bay Thái Lan, công việc đầu tiên của HLV Kittipong và các thành viên trong đội chính là việc trả lời phỏng vấn các giới truyền thông và báo chí của Thái. Bởi với nền bóng chuyền Thái Lan, ngoài công việc liên quan đến chuyên môn thì công việc còn lại chính là làm thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho các đội tuyển và CLB.

Bangkok Glass được truyền thông và người hâm mộ chào đón ngày trở về.

“Trước đây tại Thái Lan, bóng đá nam là môn thể thao được nhiều người yêu thích nhất nhưng đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan chưa bao giờ giành được một danh hiệu ở cấp độ thế giới. Thành tích tốt nhất mà họ đã đạt được cho đến nay là vị trí thứ tư Asian Games vào năm 1990  tại Trung Quốc và 1998 tại Thái Lan.

Trong khi đó, bóng chuyền nữ lại được coi là một môn thể thao ít phổ biến nhưng nó lại mang lại rất nhiều thành công cho đất nước xứ Chùa Vàng. Trong quá khứ, Thái Lan cũng có thành tích tương đối tốt tại đấu trường châu lục nhưng cũng chỉ có một số ít người quan tâm đến họ vì hầu hết tại đất nước này họ đều hâm mộ bóng đá. Nhưng việc liên tục xuất hiện các tay đập chơi tiến bộ đặc biệt gây ấn tượng mạnh khi giành chức vô địch giải bóng chuyền nữ Châu Á năm 2009 tại Hà Nội, cộng hưởng với công tác truyền thông đã giúp bóng chuyền Thái Lan được công chúng đón nhận và chính thức bước sang một trang mới. Truyền thông tốt, giúp người dân ở Thái Lan yêu mến bóng chuyền hơn, nhờ đó mà chúng tôi xây dựng được hình ảnh, các nhà tài trợ từ đó cũng quan tâm nhiều hơn đến bóng chuyền.” HLV trưởng CLB Bangkok Glass - Kitipong chia sẻ.

Các cô gái bóng chuyền Thái Lan luôn được chào đón trên sóng truyền hình.

Mới đây, LĐBC Thái Lan tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng chuyền Vô địch Thái Lan mùa bóng 2015-2016. Thời gian bắt đầu vào ngày 10/10/2015 và kết thúc vào tháng 3/2016. Tại giải đấu này CLB Bangkok Glass chỉ đăng ký duy nhất Nguyễn Thị Ngọc Hoa của Việt Nam với tư cách ngoại binh. Đương kim vô địch CLB Bangkok Glass cũng nhận được phần thưởng 1 triệu bath (tương đương 650 triệu đồng) và phần chia sẻ bản quyền truyền hình của LĐBC Thái Lan là 600.000 bath (tương đương 400 triệu đồng).

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều