Tiêu đề của website

So sánh hệ thống thi đấu bóng chuyền VĐQG Việt Nam với Thái Lan

Mùa giải 2015 đánh dấu cột mốc 11 năm giải đấu cao nhất của làng bóng chuyền Việt Nam đổi tên thành giải VĐQG. Hàng năm thì giải VĐQG được chia thành 2 vòng.


Mùa giải 2015 đánh dấu cột mốc 11 năm giải đấu cao nhất của làng bóng chuyền Việt Nam đổi tên thành giải VĐQG. Hàng năm thì giải VĐQG được chia thành 2 vòng. Vòng 1 thi đấu thường vào tháng 3, còn vòng 2 được tổ chức vào cuối năm khi thì tháng 10, lúc thì tháng 12. Quãng nghỉ giữa 2 vòng tới hơn nửa năm khiến các đội phải cho cầu thủ nghỉ, hoặc tập chay. Còn năm nào, rơi vào ĐHTDTT Toàn quốc, thì giải VĐQG chỉ được tổ chức đúng 1 vòng, và thế là sự cọ sát cũng chỉ còn 5 trận vòng bảng cho mỗi đội, thay vì 10 trận như trước. Bởi vậy, trong rất nhiều năm, bóng chuyền Việt Nam luôn dính phải tình trạng các giải đấu trong nước chồng chéo với các giải đấu quốc tế. Rất nhiều cầu thủ mất đi cơ hội cọ xát các giải đấu quốc tế chỉ vì trùng với một giải đấu quốc nội đang diễn ra.

Trong khi đó, bóng chuyền Thái Lan đã lên chuyên nghiệp từ năm 2005. Dù số lượng các đội bóng tham dự kém hơn chúng ta, 8 so với 12 ở cả nội dung nam và nữ, tuy nhiên, với mô hình League cùng với đó là giải đấu kéo dài từ giữa tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, thế nên, tuần nào, các cầu thủ cũng được thi đấu, cọ sát. Việc được đánh thường xuyên giúp cho các vận động viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm, phát triển trình độ chuyên môn, tâm lý thi đấu, điều này cũng rất tốt đối với các cầu thủ trẻ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều