Tiêu đề của website

Việt Nam xin đăng cai giải Bóng chuyền U18 nữ thế giới: Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lại nói điêu ?

Mới đây, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam rất vui mừng khi đón nhận thông tin cho biết Việt Nam đứng trước cơ hội lớn đăng cai giải Bóng chuyền U18 nữ Thế giới 2016. Có một điều đặc biệt là các nhà thi đấu thuộc 4 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nam đang được chọn là điểm đăng cai, thay vì 2 cơ sở hàng đầu nước ta là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.


Mới đây, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam rất vui mừng khi đón nhận thông tin cho biết chúng ta đứng trước cơ hội lớn đăng cai giải Bóng chuyền U18 nữ Thế giới 2016. Có một điều đặc biệt là các nhà thi đấu thuộc 4 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nam đang được chọn là điểm đăng cai, thay vì 2 cơ sở hàng đầu nước ta là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Khi đó giới chuyên môn trong nước đã có nhận định việc các địa phương kể trên được chọn cho kế hoạch đăng cai giải Bóng chuyền U18 nữ thế giới, cũng sẽ là một cú hích giúp họ có cơ hội vươn lên phát triển các môn thể thao trong nhà ngang tầm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Và rất có thể, đây sẽ là tiền đề để giúp cán cân sức mạnh về các môn thể thao trong nhà của nước ta được trải đều hơn, thay vì chủ yếu xoay quanh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như trước đây.

Lòi phát biểu của ông TTK Trần Đức Phấn trên bản tin thể thao của VTV.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, trong cuộc trao đổi với báo chí buổi lễ giới thiệu giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á năm 2015 - Cúp Đạm Phú Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết kế hoạch xin đăng cai giải Bóng chuyền U18 nữ thế giới của Việt Nam đã dừng lại.

Tuy nhiên, từ những thông tin trên qua tìm hiểu của chúng tôi, những gì mà chúng tôi nhận được lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Giải U18 thế giới chỉ diễn ra vào các năm lẻ kể từ năm 1989 tới nay.

Theo đó giải Bóng chuyền Vô địch U18 nữ thế giới còn có tên tiếng Anh là “FIVB Volleyball Girls' U18 World Championship”. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên tại Curitiba, Brazil vào năm 1989, kể từ đó đến nay, cứ 2 năm 1 lần giải đấu lại được tổ chức và đều là năm lẻ. Tìm hiểu trên trang thông tin của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới FIVB.COM cũng không có bất cứ một thông tin nào về việc giải U18 sẽ được tổ chức vào năm 2016 chứ đừng nói thông tin liên quan đến Việt Nam. Vậy phải chăng, nếu tổ chức ở Việt Nam, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới sẽ ưu tiên cho giải đấu được tổ chức vào năm chẵn ?

Khán giả Việt Nam vẫn chưa thể quên vết nhơ từ vụ gian lận của U17.

Mặt khác, qua trao đổi với một số người bạn của chúng tôi tại nước ngoài, đều là thành viên của các Liên đoàn Bóng chuyền của các nước trên thế giới như Nhật, Ba Lan... thì thủ tục xin đăng cai một giải đấu tầm cỡ thế giới với một nước như Việt Nam không hề dễ. Nếu ở một nước lớn có nền kinh tế phát triển như Nhật, Mỹ… thì với cơ sở hạ tầng có sẵn thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn. Nhưng với một nước như Việt Nam, để xin đăng cai một giải đấu tầm cỡ, công việc này phải diễn ra trước đó ít nhất 2 năm, chứ không phải muốn là xin đăng cai được. Khi đó, đại diện của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới sẽ phải đến Việt Nam thị sát nơi ăn, chốn ở, NTĐ… kèm theo đó là rất nhiều thủ tục phức tạp.

Vậy một câu hỏi đặt ra ở đây rằng: Vấn đề kể trên, đâu là sự thật ? Hay chỉ là một chiêu trò của một vài nhân vật cốt cán của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhằm ghi điểm trước kỳ Đại hội sắp sửa diễn ra váo cuối tháng 9  tới đây.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều