Tiêu đề của website

Bóng chuyền Becamex Quân Đoàn 4: Thổi luồng sinh khí mới

Trước đó, theo chủ trương tái cơ cấu của thể thao quân đội, một loạt đội bóng chuyền ở các hạng đấu sẽ không được tiếp tục bao cấp, đứng trước nguy cơ phải giải thể nếu như không tự chủ được về kinh phí. Đồng hành cùng một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam là Quân Đoàn 4, Becamex IDC tiếp tục tài trợ 5 tỷ đồng cho hoạt động hàng năm của đội bóng quân đội.


Becamex Quân Đoàn 4 tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong đầu năm 2017.

Kết thúc mùa giải VĐQG 2016, Becamex Quân đoàn 4 chơi không tệ, về đích thứ 5 chung cuộc và thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường trước các đối thủ được đánh giá cao hơn như TPHCM, Sanest Khánh Hòa, Long An... Bản thân những VĐV trụ cột như Thành Hạc, Văn Sanh, Long Kiếm… hay kể cả HLV Phạm Chiến Thắng cũng xác định phải chơi đến cùng để giữ vững truyền thống cho bóng chuyền Quân đoàn 4, dù ngày mai có ra sao cũng được.

Có được sự quan tâm của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) là ông Nguyễn Văn Hùng, bóng chuyền Quân Đoàn 4 tiếp tục có được nguồn tài chính hoạt động ổn định trong năm 2017.

Mùa này, Quân Đoàn 4 vẫn giữ được những hảo thủ đã cùng đội bóng thi đấu tốt ở mùa trước. Đáng kể là chủ công Đặng Long Kiếm, chuyền hai Trần Phương – những người đã tạo nên sức mạnh công phá đáng nể của đội bóng này. Cùng với đó, sau nhiều đồn đoán, Becamex Quân Đoàn 4 vẫn giữ chân được chủ công Thành Hạc, sức mạnh đó của đội bóng áo lính còn đáng gờm ở mùa bóng mới khi họ chiêu mộ thành công phụ công số 1 Việt Nam hiện nay là Nguyễn Hoàng Thương. Hoàng Thương chính thức ký hợp đồng 1 năm với Becamex Quân Đoàn 4 vào chiều nay với mức lương 20 triệu đồng/tháng kèm theo một khoản lót tay tương đối. Đó sẽ là cơ sở để BHL Becamex Quân Đoàn 4 có thể yên tâm ăn tết trước khi bước vào mùa giải mới.

Dự kiến, Becamex Quân Đoàn 4 chuẩn bị cho mùa giải 2017 ngay từ mùng 6 tết âm lịch. BHL vẫn chọn Hà Nội là điểm tập huấn quen thuộc để chuẩn bị cho vòng I giải bóng chuyền VĐQG. Lý giải cho chuyến xa nhà này, ông Trần Minh Khang chia sẻ: “Khi tương lai của đội bóng đã được đảm bảo, lại được sự quan tâm của Tổng giám đốc Becamex IDC, cùng với đó là chúng tôi vẫn giữ nguyên được đội hình như mùa bóng trước cùng sự bổ sung lý tưởng của phụ công Hoàng Thương. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành những kết quả tốt nhất về chuyên môn nhằm dành tặng cho ban lãnh đạo, nhà tài trợ và người hâm mộ đã ngày đêm tin tưởng.”

 


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều