Tiêu đề của website

Tình yêu giản dị của Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Hoa và Bình yêu nhau 8 năm và chính thức làm lễ cưới vào đúng ngày này 3 năm trước (13/1/2013). Sau một cái Tết vui tươi bên gia đình, cả hai lại liên tục phải xa nhau bởi mỗi người theo kế hoạch tập luyện thi đấu của… đội mình.


Hoa và Bình yêu nhau 8 năm và chính thức làm lễ cưới vào đúng ngày này 3 năm trước (13/1/2013). Sau một cái Tết vui tươi bên gia đình, cả hai lại liên tục phải xa nhau bởi mỗi người theo kế hoạch tập luyện thi đấu của… đội mình. Với Ngọc Hoa hết thi đấu cho CLB VTV Bình Điền Long An, sang Thái du đấu rồi làm nhiệm vụ ĐTQG. Việc cô gái vàng của bóng chuyền Việt Nam phải đi làm nhiệm vụ biền biệt mấy tháng trời đã là chuyện thường tình. Với Lê Thái Bình, nhiệm vụ của anh tại CLB có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn còn đó trách nhiệm của một chủ lực trong bối cảnh CLB nam Long An đang gặp phải khó khăn lớn cả về tài chính cũng như lực lượng, chưa kể thời gian anh tranh thủ đi học lấy bằng đại học TDTT với mong muốn có công việc ổn định sau khi giã từ sự nghiệp bóng chuyền.

Tình yêu giản dị của Ngọc Hoa gửi cho Thái Bình nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới.

Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp Ngọc Hoa có được vinh dự thi đấu tại Thai League với tư cách là một cầu thủ ngoại binh. Thành công và sự xuất sắc của Ngọc Hoa là điều không thể phủ nhận, trong đó đang chú ý nhất là giải thưởng phụ công xuất sắc nhất Giải bóng chuyền CLB nữ châu Á kèm theo chức vô địch cùng Bangkok Glass. Thế nhưng cũng trong ngần ấy thời gian, Hoa đã phải đấu tranh tư tưởng, Hoa cũng phải đánh đổi và hy sinh nhiều thứ, trong đó là việc luôn phải xa gia đình trong những ngày lễ, ngày Tết và bản thân Hoa đôi khi cũng cảm thấy điều đó là có lỗi với chồng.

Về nghiệp bóng, chàng ít vang danh hơn nàng, song chưa bao giờ điều đó khiến cả hai người trong cuộc lăn tăn. Và thực tế với tình cảm chân thành và mộc mạc cùng chuyên môn của thế hệ đi trước, Bình hỗ trợ đắc lực cho Hoa phát triển tài năng, yên tâm dốc hết tâm sức cho thảm đấu. Biết Hoa còn rất yêu và đam mê bóng chuyền, Bình luôn ở bên động viên và luôn đóng vai là người bạn giúp cô gải tỏa áp lực mỗi khi gặp phải căng thẳng. Chính nhờ sự ủng hộ từ hậu phương vững chắc mà đội trưởng ĐTQG bóng chuyền nữ Ngọc Hoa có thể yên tâm, rực sáng trên đất Thái.  Đáng nói hơn chơi ngày càng hay, và trải khắp từ ĐTQG, CLB Long An đến đội bóng Bangkok Glass với một năng lượng dồi dào. Dường như phụ công hàng đầu châu Á đang có một động lực và sự vững tâm tuyệt đối từ người chồng ở nhà.

Với Hoa và Bình hạnh phúc ngay từ đầu không xuất phát từ mâm cao, cỗ đầy, cũng không phải vì vật chất xa hoa. Nó xuất phát từ tình yêu bóng chuyền, từ tính cách chân thật của cả hai con người, chính điều đó giúp họ có thể cao thượng, có thể cảm thông, cùng động viên nhau hết mình vì sự nghiệp đã chọn. Tình yêu của Ngọc Hoa và Thái Bình giản dị nhưng thật đặc biệt, nói không ngoa khi đây được coi là đôi uyên ương đẹp của làng bóng chuyền Việt nam.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều