Tiêu đề của website

5 phút cùng nhà báo Nguyễn Lưu: THỂ THAO VIỆT NAM NHIỀU NGƯỜI ĐẸP

Đang ồn ào những chuyện vui xung quanh nhan sắc Việt Nam, chúng tôi nhớ ra rằng giới thể thao ở ta và đặc biệt là bóng chuyền có nhiều người đẹp và được dư luận đông đảo thừa nhận. Bên cạnh đó, cũng còn những câu hỏi xung quanh các cuộc thi người đẹp thể thao ở ta, bởi thế, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với nhà báo Nguyễn Lưu, một trong những chuyên gia về vấn đề này.


Đang ồn ào những chuyện vui xung quanh nhan sắc Việt Nam, chúng tôi nhớ ra rằng giới thể thao ở ta và đặc biệt là bóng chuyền có nhiều người đẹp và được dư luận đông đảo thừa nhận. Bên cạnh đó, cũng còn những câu hỏi xung quanh các cuộc thi người đẹp thể thao ở ta, bởi thế, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với nhà báo Nguyễn Lưu, một trong những chuyên gia về vấn đề này.

PV: - Thưa NB Nguyễn Lưu,theo ông thì  hiện tượng có nhiều người đẹp có là thực tế ở Việt Nam?

NB Nguyễn Lưu: - Có như thế, và chúng ta tự hào vì điều này. Vì vậy mà Việt Nam đã có đến mấy cuộc thi người đep thể thao, những cuộc thi này đều cuốn hút đông đảo người tham gia và được nhân dân ủng hộ.

PV: - Ông có thể kể tên những người đẹp thể thao ở Việt Nam mà công biết?

NB Nguyễn Lưu: - Đó là những Hoa khôi Kim Oanh,  Nguyễn Thu Hương, Trần Thị Quỳnh, những á khôi Đào Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Nhung, là Hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ và nhiều người đẹp khác như Phương Lan, Trà My (wushu), Bảo Oanh, Hoàng Thúy Hằng, Đình Hồng Hằng, Vũ Đăng Kiều,Phạm Kim Huệ (BC) và nhiều người khác.

PV: - Phạm Kim Huệ có phải là Hoa khôi bóng chuyền đầu tiên hay không, xin ông nhắc lại chi tiết ở cuộc thi này.   

NB Nguyễn Lưu: - Đó là giải bóng chuyền mang tên VTV Cup đầu tiên, tổ chức tại NTĐ Trần Quốc Toản, TP Nam Định. Hôm sắp kết thúc, đang ở khách sạn Vị Hoàng bỗng ông Hà Mạnh Thư, cố TTK VFV gọi điện cho tôi, theo ông Thư thì ngày mai sẽ kết thúc giải và có phần trao thưởng, trong 7 giải riêng thì 6 giải về chuyên môn đã có chủ nhân là cầu thủ quốc tế như tấn công, chuyền hai, chắn bóng xuất sắc…và chỉ còn 1 danh hiệu Hoa khôi chưa có chủ. Trong 8 đội dự giải có mấy cô Trung Quốc và Úc xinh lắm song không lẽ chủ nhà Việt Nam lại không có gì, rồi ông nói Kim Huệ chơi hay và cũng rất xinh gái đấy, không thua kém gì nước bạn thậm chí có phần nhỉnh hơn. Tôi nói sẽ đồng ý và sau khi bàn bạc, sáng hôm sau họp báo lấy ý kiến, anh Lại Văn Sâm mời tôi giới thiệu Hoa khôi, tôi “y án” và mọi người nhất trí luôn. Danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền đầu tiên của chúng ta đã ra đời như thế.  

PV: - Bao năm trôi qua, theo ông thì ai là nữ cầu thủ nào xinh nhất của BCVN ngoài Kim Huệ?

NB Nguyễn Lưu: - Kim Huệ xứng đáng Hoa khôi năm ấy và đến bây giờ, dù đã “băm” nhưng Huệ vẫn còn xinh tươi và đặc biệt lại nổi trội cả ở chuyên môn khi chơi vẫn rất hay, tuy nhiên người xinh nhất phải là Đinh Hồng Hằng, phu nhân của hậu vệ Phạm Như Thuần.

PV: - Đươc biết, ông là người thường được BTC trao nhiệm vụ soạn các câu hỏi ứng xử, đồng thời lại là người trong cuộc của mấy rắc rối xung quang vấn đề này, ông có thể vui lòng kể lại?

NB Nguyễn Lưu: - Nhiều đấy, tôi chỉ kể hai vụ. Năm trước, do chưa có quy định rõ ràng về lúc bốc thăm ứng xử và xử lý lá thăm mà Đào Hồng Hạnh, con gái danh thủ Đào Hữu Uyển khá vất vả rồi sau đó giành danh hiệu á hậu. Năm sau, rút kinh nghiệm nên BTC đã phân công tôi và anh Dương Trung Quốc vào ban “ra đề”, tức là chuẩn bị chừng 40 câu hỏi ứng xử rồi gặp và bổ túc trước cho thí sinh, nhằm giúp cho họ nếu được vào vòng ứng xử sẽ ít bỡ ngỡ. Tôi tiếc hùi hụi một việc, có một câu tôi thấy rất hay song thật sự là khó trả lời dù tôi đã bổ túc hai lần. thế nào “gà tre” mà tôi và anh Nguyễn Hồng Minh đang hy vọng là Kim Nhung (HCB pencak silat châu Á người Nghệ An) lại bốc phải – Có người nói bạn tới đây chỉ vì vẻ đẹp hình thể mà không phải do sự tỏa sáng của tâm hồn, bạn nghĩ sao?- Thế rồi Nhung ta cứ lung túng mãi trong khi MC Xuân Bắc cứ giục trả lời, cuối cùng nữ võ sỹ xinh đẹp ấy đã phải nhường danh hiệu cho cô gái Hải Phòng Trần Thị Quỳnh.

PV: - Hiện nay, ông tháy BCVN còn nhiều người đẹp không?

NB Nguyễn Lưu: - Nhiều đấy. Này nhé, lớp trẻ ở Thông tin LVP có Linh Chi, Trần Thảo, Âu Hồng Nhung; tại NHCT có Thu Hoài, Thanh Thúy, ở VTV BĐ-LA có Thu Phương rồi Dương Nhàn (nay đã nghỉ đấu), cháu Kim Thanh cũng rất xinh và còn nhiều người khác, họ xứng đáng được xem là những bông hoa của thể thao và BCVN.

PV: - Xin cám ơn ông.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều