Tiêu đề của website

Thái Lan và Hàn Quốc cạnh tranh tấm vé duy nhất tới Olympic 2020

Vòng loại Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á môn bóng chuyền nữ sẽ diễn ra từ ngày 7-12/1/2020 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). 7 đội tham dự được chia làm 2 bảng, với bảng A gồm: Thái Lan, Đài Loan, Úc, bảng B: Hàn Quốc, Kazakhstan, Iran và Indonesia. Đội bóng giành chiến thắng chung cuộc sẽ đại diện cho châu Á tới Olympic Tokyo 2020. Rất tiếc, tuyển nữ Việt Nam không được quyền tham dự giải đấu này do không tham dự Giải Vô địch châu Á 2019.


Nootsara cho biết toàn đội đặt quyết tâm lớn cho tấm vé Olympic 2020.

Mới đây tại Thái Lan, Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại môn bóng chuyền nữ Olympic Tokyo 2020. Trong đó, Thái Lan và Hàn Quốc vẫn là hai đại diện mạnh nhất và gần như chắc chắn sẽ là hai đội bóng cuối cùng gặp nhau ở trận đấu chung kết.

Với Thái Lan, họ đang dồn toàn lực cho giải đấu này, khi Thailand League 2019/2020 vẫn đang tạm hoãn cho tới khi giải đấu này kết thúc. Còn với Hàn Quốc giải VĐQG của họ vẫn đang diễn ra bình thường. Tuy nhiên, các cô gái xứ Kim Chi đang được đánh giá rất cao khi có HLV ngoại dẫn dắt và phong độ ấn tượng tại World Cup vừa mới kết thúc.

Thực tế, Thái Lan lúc này về lực lượng đang gặp nhiều khó khăn khi các VĐV trụ cột như: Wilavan, Pleumjit, Nootsara, Onuma, Malika… đã lớn tuổi. Một số VĐV trẻ nổi lên trong vài mùa giải gần đây như: Ajcharaporn, Thaidao, Pimpichaya, Hattaya… chưa hồi phục chấn thương. Trong khi đó, Hàn Quốc ngoài Kim Yeon Koung thì hai chị em họ Lee đang có phong độ khá ấn tượng bên cạnh dàn VĐV có chiều cao và chuyên môn đồng đều.

Tại châu Á lúc này, 2 tấm vé chính thức đã được xác định với Nhật Bản là đội chủ nhà còn Trung Quốc đã giành vé thứ 2 khi xuất sắc vượt qua vòng đấu loại. Tấm vé thứ 3 sẽ được định đoạt sau vòng loại châu Á và gần như là cuộc cạnh tranh nội bộ giữa Hàn Quốc và Thái Lan.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều