Tiêu đề của website

Vận động viên bóng chuyển tử nạn sau chầu nhậu

(NLĐ) – Sau buổi tập luyện, một vận động viên bóng chuyền của Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước đi nhậu cùng bạn bè. Do quá say, trên đường chạy xe về nhà, vận động viên này té ngã, tử vong.

(NLĐ) – Sau buổi tập luyện, một vận động viên bóng chuyền của Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước đi nhậu cùng bạn bè. Do quá say, trên đường chạy xe về nhà, vận động viên này té ngã, tử vong.
Ngày 16-12, cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tiến hành điều tra nguyên nhân chính gây ra cái chết của anh Bùi Văn Toàn (SN 1986, ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Hiện là vận động viên bóng chuyền của Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước). Theo nhận định ban đầu, anh Toàn tử vong do tự ngã xe sau khi uống rượu say. Trước đó, lúc 6 giờ 30 phút ngày 15-12, ông Lê Văn Việt (SN 1968, ngụ tổ 3, ấp 7, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đang dọn dẹp trước nhà thì phát hiện 1 xác chết nằm trên lề đường ĐT 765 cùng chiếc xe máy biển số 93R – 3505, nên trình báo với cơ quan công an. Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Chơn Thành xác định vào chiều 14-12, sau giờ luyện tập tại sân tập của Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước, anh Toàn đi nhậu cùng bạn bè tại quán thịt cầy Sơn Râu ở thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhậu xong anh Toàn điều khiển xe máy về nhà.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều