Tiêu đề của website

Taekwondo, bóng bàn và điền kinh “gặt vàng”

(GD&TĐ) - Trong ngày thi đấu thứ ba hôm nay (15/12), Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đã thi đấu các môn: bóng đá nữ, cầu mây nữ, karatedo, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền nữ, muay, wushu, điền kinh và bơi. Ở ngày thi đấu này,…

(GD&TĐ) - Trong ngày thi đấu thứ ba hôm nay (15/12), Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đã thi đấu các môn: bóng đá nữ, cầu mây nữ, karatedo, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền nữ, muay, wushu, điền kinh và bơi. Ở ngày thi đấu này, các vận động viên sinh viên của chúng ta đã giành được 6 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ...
Đội bóng bàn nữ VN đã xuất sắc vượt qua Thái Lan và giành HCV ở nội dung đồng đội
Ở nội dung thi đấu bóng bàn đồng đội nữ, các vận động viên sinh viên Việt Nam ra quân ở trận chung kết này với các tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Việt Linh, Phan Hoàng Tường Giang và Phạm Thị Thiên Kim đã vượt qua các đối thủ khá mạnh là Thái Lan để giành chiến Huy chương vàng ở nội dung bóng bàn đồng đội nữ. Nội dung bóng bàn đồng đội nam, trong trận chung kết các vận động viên Đào Duy Hoàng, Đinh Quang Linh, Trần Huy Bảo và Nguyễn Văn Ngọc đã không thể vượt qua được đối thủ Thái Lan và chỉ giành được Huy chương bạc.
Ngày thi đấu thứ 3 Taekwondo giành thêm 2 HCV, 1HCĐ
Môn karatedo, nội dung kumite (đối kháng), đoàn sinh viên Việt Nam tiếp tục giành được thêm hai tấm Huy chương vàng quý giá ở nội dung nữ của Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Thị Đường và 1 Huy chương đồng. Ngoài ra, ở một môn võ khác là môn Karatedo các vận động viên của chúng ta cũng đã có thêm 1 Huy chương vàng và 2 Huy chương đồng ở nội dung đối kháng.
Karatedo hôm nay tiếp tục giành thêm được 1 HCV và 2 HCĐ cho Đoàn TTSV VN
Cũng trong chiều nay, đội bóng đá nữ của Việt Nam cũng vượt qua Singapore với tỷ số 5-0 và chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết. Ở trận đấu vòng tròn tình điểm trước đó, đội hai đội bóng đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Cũng trong ngày thi đấu thứ ba, đội tuyển điền kinh sinh viên Việt Nam cũng đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên ở các nội dung 400m nữ và 5000m nam và ném tạ xích nam. Ngay ở ngày đầu ra quân, các vận động viên của chúng ta đã giành được 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. “Mở hàng” cho chiếc Huy chương vàng đầu tiên của môn điền kinh là vận động viên Nguyễn Thị Huyền ở nội dung chạy 400m. Ngay sau chiếc Huy chương vàng của Huyền, Nguyễn Văn Lai cũng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ khác của Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào... để cán đích đầu tiên và giành chiếc Huy chương vàng 5000m. Cũng trong buổi chiều nay, các vận động viên điền kinh của chúng ta cũng đem về thêm cho đoàn 1 Huy chương bạc (nội dung 400m nữ) và 1 Huy chương đồng ở nội dung ném tạ xích của nam.
Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 3 (15/12), Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 toàn đoàn với tổng số 36 Huy chương (14 Huy chương vàng, 13 Huy chương bạc, 9 Huy chương đồng). Đoàn Malaysia đứng đầu với 43 Huy chương (15 HCV, 12 HCB và 16 HCĐ), tiếp theo là đoàn Thái Lan 37 Huy chương (10 HCV, 12 HCB, 15 HCĐ). Đoàn chủ nhà Lào xếp ở vị trí thứ 4 với 10 HCV, 7 HCB, 15 HCĐ. Xếp tiếp theo là các đoàn Indonesia, Philippine, Singapore, Campuchia, Brunei Darussalam, Myanmar và Đông Timor. Hết ngày thi đấu thứ 3 tất cả các đoàn đều có Huy chương tại 16th ASEAN University Games 2010. Ngày mai 16/12 đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu các môn: bóng bàn, điền kinh, bóng chuyền nữ, pencak silak, bơi lội, taekwondo, cầu mây, muay.
Nguyễn Thị Huyền (giữa) đã xuất sắc cán đích ở cự ly chạy 400m và giành HCV
Ở tất cả các môn thi đấu các CĐV của nước chủ nhà Lào luôn cổ vũ nhiệt tình
Chiều nay (15/12), lãnh đạo, CB đoàn TTSV do TS Lê Mạnh Hùng (thứ 3 từ phía bên trái) - Trưởng đoàn TTSV VN dẫn đầu đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Trung Toàn (từ Viêng Chăn - Lào)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều