Tiêu đề của website

Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Trọn đời với sự nghiệp bóng chuyền

"Nói chung thì Hoa đến với bóng chuyền rất là ngẫu nhiên, thì có thể là bóng chuyền nó tự tìm đến với mình thôi chứ mình không có tìm đến bóng chuyền" - Ngọc Hoa chia sẻ.


Bóng chuyền tìm đến với Ngọc Hoa như một sự tình cờ.

"Đến năm 16 tuổi, thì Hoa đã được gọi lên đội tuyển quốc gia, lúc đó thì đúng là rất là ngạc nhiên vì mình cũng là VĐV nhỏ tuổi nhất của ĐTQG thời ấy. Rất là căng thẳng, mình vẫn còn nhớ hoài".

"Khi mà được lên đây tham gia cái giải đấu VTV Cup của Đài THVN tổ chức thì đó là cái niềm vinh hạnh cho mình, vì đây là cái giải đấu mà hầu như tất cả những người hâm mộ trong nước cũng như ngoài nước đều biết đến. Một giải đấu rất là quy mô và uy tín. Thì mình lấy đó làm một cái nền tảng để mình phấn đấu và cố gắng trong sự nghiệp bóng chuyền của mình".

"Với Hoa thì việc năm nay trở lại VTV Cup thì Hoa cũng hơi căng thẳng một tí vì năm vừa rồi Hoa không tham gia. Nhưng mà để đến cái thời điểm này và giây phút này Hoa được tập trung đội tuyển và được tham gia cái giải đấu này thì đó là niềm rất là hạnh phúc. Bên cạnh đó, mình là người đàn chị thì thứ nhất là mình phải động viên và thứ hai là về cái điểm tựa tinh thần cho các em khi mà ở trên sân".

"Chính là bóng chuyền đã đem lại cho Hoa có được một cái tên tuổi như bây giờ và một cái sự nghiệp vững chắc như bây giờ. Đó là một cái nghề của mình rồi, mình sẽ gắn bó cho đến cùng".


Tác giả:VTVNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều