Tiêu đề của website

Bảy kỳ SEA Games và lần trở lại đặc biệt

SEA Games 2001, phụ công 19 tuổi Phạm Thị Kim Huệ đã tỏa sáng cùng các đồng đội mang về cho bóng chuyền nữ Việt Nam tấm HCB lịch sử. 16 năm sau, cựu binh 35 tuổi này lại trở lại Ma-lai-xi-a (Malaysia), trong kỳ Ðại hội thể thao khu vực thứ bảy của mình.


Ở tuổi 35, Kim Huệ vẫn cháy hết mình cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong lần tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ chuẩn bị cho SEA Games 29, phụ công 35 tuổi của CLB Ngân hàng Công thương tiếp tục là một gương mặt không thể thiếu. Ðây đã là kỳ SEA Games thứ bảy của Kim Huệ, và đáng ra là tám, nếu Huệ không vắng mặt ở kỳ Ðại hội năm 2007 vì chấn thương. Ðiều đặc biệt, Huệ chính là tuyển thủ duy nhất còn lại chính từ kỳ SEA Games 2001 cũng trên đất Malaysia. Ở giải đấu đó, mới 19 tuổi, Huệ đã đóng vai trụ cột, giúp cho bóng chuyền nữ Việt Nam giành tấm HCB lịch sử. Kỷ niệm để đời với Huệ cùng các đồng đội là hiệp đấu ngược dòng không tưởng, trong trận thắng ngoạn mục trước đội tuyển Phi-li-pin (Philippines) ở bán kết.

Ở tuổi 35, bà mẹ một con này vẫn còn nguyên niềm đam mê, sự bền bỉ và tính chuyên nghiệp của mình. Và quan trọng nhất, chị vẫn chứng tỏ mình là một phụ công hàng đầu, đủ sức giữ một vai chính trong mục tiêu bảo vệ tấm HCB của đội tuyển. Tuy thể lực không còn được như cũ, song đẳng cấp, kinh nghiệm của Huệ là những vũ khí vô cùng lợi hại. Ở cả mùa 2016 mà Huệ lập công lớn giúp đội Ngân hàng Công thương Việt Nam lần đầu vô địch quốc gia, hay lượt đi mùa giải 2017, Huệ vẫn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất. Lên tuyển, Huệ còn là mẫu hình để các cầu thủ trẻ noi theo, góp phần thúc đẩy toàn đội vươn lên, thậm chí kể cả các trợ lý HLV như Lê Hiền, Phạm Yến cũng có nhiều điều phải học hỏi và cần sự chia sẻ từ Kim Huệ.

Không giấu được niềm vui cùng sự tự hào khi chuẩn bị bước vào kỳ SEA Games thứ bảy của mình, nhưng Kim Huệ cũng không khỏi chạnh lòng, trong sự nuối tiếc về "phận bạc" của bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games, cụ thể là sự thua kém kéo dài trước bóng chuyền Thái-lan. SEA Games 29 có thể là kỳ SEA Games cuối cùng trong nghiệp đấu lẫy lừng của Kim Huệ. Và chị đang dốc hết tâm sức để có thể có một màn trình diễn và một cuộc chia tay trọn vẹn.


Tác giả:PHÚC ANNguồn: NHÂN DÂN
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều