Tiêu đề của website

Hạ Đài Loan, bóng chuyền nữ Việt Nam giành hạng 5 châu Á

Trưa nay, bước vào trận đấu cuối cùng tại giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2017, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua ĐT bóng chuyền nữ Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 3-0 (25-23, 25-22, 25-23), qua đó kết thúc giải ở vị trí thứ 5. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, chúng ta có vị trí cao như thế tại giải đấu hàng đầu châu Á giành cho nữ.


Đội tuyển Việt Nam hạ Đại Loan sau 3 sét trắng để giành hạng 5 châu Á.

Trong cuộc tái đấu ĐT bóng chuyền nữ Kazakhstan ở vòng bán kết phân hạng từ 5-8 tại giải bóng chuyền nữ châu Á 2017, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây sốc khi đánh bại đối thủ hàng đầu châu Á này với tỷ số 3-2 (25-22, 25-18, 21-25, 20-25, 15-5). Kết quả này giúp thầy trò Hidehiro Irisawa có vé vào chơi trận phân hạng 5-6 với ĐT bóng chuyền nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Xuất phát với đội hình gồm chuyền hai Linh Chi, ba mũi phụ công thay phiên nhau là Kim Huệ, Lê Thúy, Ngọc Hoa, chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, đối chuyền Đoàn Thị Xuân, cặp libero Kim Liên, Thanh Tuyền. ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhập cuộc tự tin, liên tục tạo ra thế cân bằng so với ĐT bóng chuyền nữ Đài Loan, hai đội chơi ăn miếng, trả miếng nhưng đội tuyển Việt Nam là những người tận dụng cơ hội tốt hơn trước khi giành những điểm quan trọng để thắng 25-23. Sang set thứ 2, hai đội bám đuổi nhau quyết liệt, và chỉ đến phần cuối, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mới có thể bứt lên để thắng tiếp 25-22.

Trong set 3, ĐT bóng chuyền nữ Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy họ không hề có tâm lý buông xuôi và thi đấu rất cố gắng. Nhiều thời điểm, đội bóng này đã bỏ xa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tới 2-3 điểm. Nhưng một lần nữa, các học trò của Hidehiro Irisawa đã chứng tỏ được bản lĩnh phí bứt pha ở những thời điểm cuối để thắng 25-23.

Thắng ĐT bóng chuyền nữ Đài Loan 3-0 (25-23, 25-22, 25-23), ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành vị trí thứ 5 chung cuộc tại giải bóng chuyền nữ châu Á 2017 và đây là lần thứ 2 chúng ta làm được điều này sau lần đầu tiên vào năm 2015. Một sự chuẩn bị tuyệt vời của Thanh Thúy và đồng đội cho SEA Games 29 tại Malaysia.

Trong trận đấu này, Trần Thị Thanh Thúy vẫn là người ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam với 18 điểm, tiếp đó là Hà Ngọc Diễm với 14 điểm, ở vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Lê Thanh Thúy (8 điểm), Phạm Thị Kim Huệ (7 điểm) và Đoàn Thị Xuân (6 điểm).


Tác giả:ĐÔNG HƯNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều