Tiêu đề của website

Đội tuyển nữ Việt Nam xuống tranh hạng 5-8

Bất ngờ thua trước ĐT bóng chuyền nữ Philippines, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam buộc phải đối đầu ĐT bóng chuyền nữ Nhật Bản tại tứ kết giải bóng chuyền nữ châu Á 2017. Một trận đấu khó khăn với thầy trò Hidehiro Irisawa và cơ hội gây bất ngờ là rất nhỏ.


Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước đối thủ Nhật Bản.

Nhật Bản với đội hình quen thuộc vừa thi đấu tại World Grand Prix 2017 với những gương mặt sáng giá như Shinnabe, Koga, Nomoto… được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Thế nhưng, set 1 diễn ra hết sức căng thẳng khi hai đội giằng co từng điểm một. Ngọc Hoa, Thanh Thúy và Kim Huệ bên phía ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng phát huy kinh nghiệm và khả năng của mình. Thế nhưng, ở thời điểm quyết định, ĐT Nhật Bản tỏ ra tự tin và bản lĩnh hơn để giành thắng lợi 25-22.

Kịch bản diễn ra tương tự ở set 2 khi các cô gái Việt Nam dù đã có thời điểm vươn lên dẫn trước 5 điểm, nhưng tâm lý cùng việc mắc nhiều lỗi cá nhân, khiến chúng ta một lần nữa phải chịu thua với tỉ số 21-25.

Tại sét đấu quyết định, trong khi Nhật Bản với lối chơi tốc độ càng đánh càng hay thì tuyển Việt Nam buông xuôi không còn là chính mình. Tỉ số 16-25, phản ánh đúng cục diện cũng như trình độ giữa hai đội tuyển. Trong trận đấu này, Trần Thị Thanh Thúy vẫn là VĐV ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam với 14 điểm, tiếp đó là Nguyễn Thị Ngọc Hoa 10 điểm và Phạm Thị Kim Huệ 8 điểm.

Để thua ở tứ kết trước Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ xuống chơi ở vòng phân hạng từ 5-8. Vào chiều mai, chúng ta sẽ gặp lại Kazakhstan. Tại vòng bảng thứ 2, thầy trò Hidehiro Irisawa thua đối thủ này 1-3.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều