Tiêu đề của website

Đội tuyển Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc và Kazakhstan

Giải bóng chuyền Vô địch nữ châu Á 2017 đang bước vào giai đoạn quan trọng. Trong đó, dù để thua trước Hàn Quốc và Kazakhstan, thế nhưng các cô gái của đội tuyển Việt Nam tỏ ra không hề kém cạnh so với các đối thủ.


Ngọc Hoa - Linh hồn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ngay từ khi chuẩn bị cho giải đấu tại Việt Nam, chuyền hai Linh Chi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe nên không đủ thể lực để thi đấu và tập luyện. Hồng Đào được đôn lên đảm nhận vai trò chuyền hai chính của đội tuyển và chính cô đã tổ chức được nhiều bài phối hợp chiến thuật, cùng nhiều đường chuyền rất linh hoạt và vừa tầm để Đoàn Xuân, Kim Huệ, Ngọc Hoa, Đinh Thúy… ghi nhiều điểm cho đội.

Nổi bật nhất trong trận đấu gặp Hàn Quốc là chủ công 20 tuổi Trần Thị Thanh Thúy với 25 điểm ghi được, trở thành VĐV tấn công tốt nhất của trận đấu. Với chiều cao 1,90m, lối đánh quyết liệt không chỉ ghi điểm từ vị trí số 4 quen thuộc, Thanh Thúy còn ghi được nhiều điểm từ sau vạch 3m trong trận đấu này.

Thật vậy, dù kết quả chung cuộc thua 1-3 nhưng tất cả các cô gái Việt trên sân đấu đã thể hiện sự nỗ lực cao độ khiến đối thủ hạng 10 thế giới là Hàn Quốc phải lúng túng. Sau khi thua hai hiệp đầu 23/25 và 19/25, với chỉ đạo rất "máu lửa" của HLV Hidehiro Irisawa, các học trò của ông đã thi đấu bùng nổ ở hiệp 3. Mở đầu bằng 4 điểm thắng và liên tục dẫn 14/6, 18/11, đội Việt Nam thắng cách biệt hiệp đấu này 25/17, buộc nhà cầm quân Hàn Quốc phải tung chủ công Kim Yeon Koung vào đấu ở hiệp tiếp theo. Dù vậy, các tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì được hưng phấn, kể cả các đàn chị Kim Huệ dù ở tuổi 35 và đội trưởng Ngọc Hoa vẫn thi đấu tốt giúp đội dẫn 16/14, 20/18 trong hiệp 4. Rất tiếc, đến lúc này thì đội Việt Nam chững lại, đối thủ tận dụng cơ hội thắng liền 3 điểm để vượt lên 21/20 và kết thúc trận đấu với tỷ số 25/22.

Bước vào trận đấu với ĐT bóng chuyền nữ Kazakhstan, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tỏ ra rất quyết tâm. Trong set 1, sự hiệu quả của Thanh Thúy, Ngọc Hoa và Kim Huệ đã giúp các cô gái của chúng ta xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 25-21. Lợi thế tâm lý giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chơi rất tự tin trong set 2, liên tiếp dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên ở những thời khắc quyết định, các học trò của HLV Hidehiro Irisawa lại để mất những điểm đáng tiếc và thua 23-25.

Có được lợi thế tâm lý tốt hơn, nữ Kazakhstan càng chơi càng hay. Trong khi đó, các chân dài của chúng ta lại không thể xốc lại tinh thần, còn nền tảng thể lực thì suy giảm rõ rệt. Do vậy, nữ Kazakhstan vượt lên dẫn trước ở set 3. Trong set 4 quyết định, Việt Nam dù đã rất nỗ lực nhưng hoàn đuối sức. Chúng ta chấp nhận thua set 4 với tỷ số 20-25, để rồi bị ngược dòng chung cuộc.

Thua trận, nữ Việt Nam còn trận cuối cùng chủ nhà Philippines vào ngày mai, 14/8 (16h30). Trong lúc đó, ĐT Kazakhstan sẽ phải đối đầu ĐT Hàn Quốc.


Tác giả:ANH ĐỨCNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều