Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Nhiều cuộc thay đổi thú vị

Vòng 1 giải VĐQG năm 2020 diễn ra từ ngày 25-3 đến 28-3 tại Bắc Ninh và Hà Tĩnh với 10 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ tranh tài. Trước đó Vĩnh Phúc là địa phương được lựa chọn đăng cai, nhưng vào phút cuối Hà Tĩnh đã thay thế.


Bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An gặp nhiều khó khăn tại vòng 1 giải VĐQG 2020.

Vòng 1 nay có vẻ như các đội bóng nữ có sự cân bằng hơn, khi những tên tuổi lớn thiếu vắng các trụ cột hay các đội bóng bị đánh giá thấp hơn có sự bổ sung của nhiều VĐV chất lượng trong đội hình. Cuộc chạy đua giành 2 suất nhất và nhì bảng B để dự Cúp Hùng Vương 2020 sẽ trở nên hấp dẫn, nhất là khi 2 đội bóng Quảng Ninh và HCĐG HN có sự tăng cường lực lượng trước thềm mùa giải mới. Quảng Ninh chính thức trở lại với phiên hiệu cũ của mình là Than Quảng Ninh đã chiêu mộ được phụ công Đinh Thị Trà Giang, cùng sự góp mặt của chủ công Bùi Thị Huệ đến từ Thái Bình dù vắng mặt cây chuyền hai Hoàng Kim hay phụ công Bích Vân. Trong khi đó đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Hà là Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã ký hợp đồng 2 năm với chủ công Nguyễn Thị Xuân, gương mặt cũ của đội Ngân hàng Công thương.

Hai đội bóng mạnh, lâu nay có truyền thống là Ngân hàng Công thương (á quân mùa giải 2019) và VTV Bình Điền Long An (hạng 4) có vẻ sẽ rất khó khăn khi đội bóng ngành ngân hàng sẽ không còn những đàn chị như: Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Hoàng Minh Tâm… Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An sẽ vắng mặt chủ công số 1 Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy do hợp đồng của cô với CLB Denso Nhật Bản mùa giải 2019/2020 phải đến tháng 5 mới kết thúc, trong khi chủ công Dương Thị Hên vẫn đang tích cực điều trị chấn thương nên nhiều khả năng sẽ vắng mặt tại vòng 1 tới đây.

Ở bảng A nội dung nữ, Thông tin LVPB vẫn được đánh giá cao và đồng đều nhất, và sẽ là cuộc đối đầu thú vị với đội hạng 3 mùa rồi là Kinh Bắc Bắc Ninh. Đội bóng của HLV Phạm Văn Long mất đi phụ công Trà Giang nhưng chiêu mộ thành công chuyền 2 kỳ cựu Trần Hoàng Kim, cùng phụ công Bích Vân. Ở bảng đấu này, còn có các đội Truyền hình Vĩnh Long, Hải Dương và Đắk Lắk. Tuy nhiên, cả 3 đội bóng này không được đánh giá quá cao.

Ở “đầu cầu” Bắc Ninh, bảng A nam khá căng, khi nhà đương kim vô địch TP.Hồ Chí Minh sẽ vấp phải cuộc cạnh tranh không khoan nhượng của các đối thủ Tràng An Ninh Bình và Thể Công. Trong khi Thể Công bị văng ra khỏi top 4 đang rất muốn lấy lại vị thế, thì Tràng An Ninh Bình đã quyết định thay tướng khi HLV Bùi Trung Thảo thay cho ông Trần Văn Thư. Đội bóng Cố đô Hoa Lư, sau khi mất tay đập Vũ Ngọc Hoàng cũng chiêu mộ thành công phụ công Nguyễn Thanh Phương của Sanest Khánh Hòa.

Á quân giải VĐQG 2019 là Sanest Khánh Hòa mùa giải này có thêm sự góp mặt của phụ công Phạm Thái Hưng sau một thời gian ngắn chơi bóng cho TPHCM và giúp đội bóng của HLV Bùi Huy Châm giành được chức VĐQG. Mất đi mũi tấn công số 3 lợi hại, khiến sức tấn công của nhà đương kim vô địch giảm đi phần nào. Cục diện tại bảng B xét về khách quan thì đội bóng của HLV Thái Quang Lai vẫn được đánh giá cao hơn Long An, VLXD Bình Dương, Hà Tĩnh hay Biên Phòng.

Theo thông báo, vòng 1 giải VĐQG 2020 sẽ diễn ra từ ngày 25-3 đến ngày 28-3. Sau đó, 4 đội nam và 4 đội nữ xếp nhất và nhì các bảng sẽ dự Cúp Hùng Vương vào tháng 4.

Các bảng đấu của vòng 1 giải VĐQG 2020:

*Bảng A (Bắc Ninh):

-Nam: Hà Nội, TPHCM, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, XSKT Vĩnh Long

-Nữ: Thông tin LVPB, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, TH Vĩnh Long

*Bảng B (Hà Tĩnh):

-Nam: Hà Tĩnh, S.Khánh Hoà, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng

-Nữ: Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, HCĐG HN, Than Quảng Ninh, TN.Thanh Hoá


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều