Tiêu đề của website

Ngân hàng Công thương và Sanest Khánh Hòa vào chung kết

Sanest Khánh Hòa lần thứ 6 liên tiếp đánh bại Tràng An Ninh Bình kể từ năm 2018, dù trước vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG 2019, đội bóng của HLV Trần Văn Thư có sự tăng cường của chủ công Quản Trọng Nghĩa. Trong khi đó, Ngân hàng Công thương sau 2 năm cũng góp mặt ở trận chung kết sau khi đánh bại VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3-0.


Hôm nay (2/1), trong ngày đầu tiên của vòng chung kết diễn ra 2 trận bán kết 1 của giải nam và nữ. Ở vòng bán kết nữ, đội chủ nhà và cũng là nhà ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An có cuộc đối đầu với Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. Tại vòng 1, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Vũ đã đánh bại hàng loạt đối thủ để giành được chức vô địch của cúp Hùng Vương. Thế nhưng, khi mà không còn Thanh Thúy do bận thi đấu tại Nhật Bản, lại thiếu vắng Ngọc Hoa hay Hồng Đào, dàn VĐV trẻ của VTV Bình Điền Long An để thua những đối thủ trực tiếp là điều có thể dự đoán từ trước. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ nguyên tình trạng như hiện nay sẽ là rất khó khăn cho VTV Bình Điền Long An ở những mùa giải tiếp theo.

Về phía Ngân hàng Công thương có thể nói đã chơi tốt. Sức mạnh tập thể biết phát huy đúng thời điểm, trong đó Nguyễn Thị Xuân, Tú Linh, Lưu Thị Huệ, Thu Hoài, Lê Thanh Thúy… đã chơi gắn kết và chắc chắn. Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, họ biết cách vượt qua được áp lực để có được thắng lợi quan trọng.

Sanest Khánh Hòa chính thức vào chơi trận chung kết. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Cùng thời điểm tại Bạc Liêu, trận bán kết nam đầu tiên là cuộc đọ sức đáng chờ đợi giữa Sanest Khánh Hòa - Tràng An Ninh Bình. Đây được coi là trận chung kết sớm của giải nam khi 2 đội từng gặp nhau 3 lần ở chung kết các giải đấu trong 2 năm qua. Và phần thắng luôn nghiêng về thày trò HLV Thái Quang Lai và lần đối đầu này cũng vậy.

Trước vòng 2 Giải VĐQG 2019, Tràng An Ninh Bình có sự tăng cường của chủ công Quản Trọng Nghĩa cùng chuyến tập huấn tại Thái Lan. Dàn nội binh đồng đều như: Giang Văn Đức, Nguyễn Thanh Tùng, libero Xuân Thành, phụ công Ngọc Hoàng cùng tay đập Thái Lan là Kitsada như rất quyết tâm giành chức vô địch tại mùa giải năm nay. Thày trò HLV Trần Văn Thư nhập cuộc tốt trong sét 1 khi có chiến thắng 25-21. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch vòng 1 là Sanest Khánh Hòa đâu phải dễ bắt nạt. Thanh Thuận, Xuân Tân, Quang Đoàn, Văn Tiên, Triển Chiêu, Đình Nhu, Trung Trực… càng thi đấu càng hay khi tổ chức bám chắn tốt, tấn công dung mãnh để có được 3 chiến thắng liên tiếp với tỉ số 25-19, 25-22, 25-22 để ghi tên mình vào chung kết của giải đấu.

Ở 2 trận đấu tranh hạng, Biên Phòng và Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã chính thức trụ hạng thành công khi giành chiến thắng trước Bến Tre và Tiến Nông Thanh Hóa.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều