Tiêu đề của website

Danh thủ thể thao: Chủ công Lê Hồng Hảo

Giai đoạn cuối thập niên 1980, bóng chuyền TP.HCM tưng bừng với dàn cầu thủ “thế hệ vàng” của Lê Hồng Hảo. Seaprodex với một êkip trẻ trung chói sáng về chuyên môn và một lối chơi bốc lửa đến hoàn hảo, họ làm mưa làm gió ở giải quốc gia, độc chiếm vị trí quán quân trong suốt một thời gian dài.


Giai đoạn cuối thập niên 1980, bóng chuyền TP.HCM tưng bừng với dàn cầu thủ “thế hệ vàng” của Lê Hồng Hảo. Seaprodex với một êkip trẻ trung chói sáng về chuyên môn và một lối chơi bốc lửa đến hoàn hảo, họ làm mưa làm gió ở giải quốc gia, độc chiếm vị trí quán quân trong suốt một thời gian dài.

Lê Hồng Hảo trong vao trò HLV. Ảnh Internet.

Ngoài Châu Văn Lễ, Văn Hùng, Lê Văn Oanh, Nguyễn Văn Hòa, Lê Minh Thông, thì đáng chú ý hơn cả chính là Lê Hồng Hảo. Hồng Hảo sinh năm 1970, 18 tuổi đã được gọi vào đội tuyển quốc gia, Hảo chơi máu lửa, ra đòn nhanh và có sức mạnh nơi bả vai khiến bóng xuống sân nghe một tiếng-tức là trái bóng đã chạm tay và chạm sàn gần như cùng lúc. Anh từng thi đấu tại ASIAD 1990 và 4 kỳ SEA Games (1991, 1993, 1995, 1997). Ở đấu trường trong nước, dàn cầu thủ “thế hệ vàng” của anh đã giúp Seaprodex vô địch quốc gia 6 năm liền (từ năm 1989-1994).

Mời các bạn theo dõi phóng sự sau đây:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều