Tiêu đề của website

Sân chơi bóng chuyền: Khi doanh nghiệp cầm đằng chuôi.

Việc Hữu Hà tuyên bố giải nghệ khi đang ở phong độ đỉnh cao. Cùng với việc không thể góp mặt cùng ĐTQG Việt Nam thi đấu tại SEA Games 28 đang là cú sốc của rất nhiều nhà chuyên môn cũng như người hâm mộ.


Việc Hữu Hà tuyên bố giải nghệ khi đang ở phong độ đỉnh cao. Cùng với việc không thể góp mặt cùng ĐTQG Việt Nam thi đấu tại SEA Games 28 đang là cú sốc của rất nhiều nhà chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Bóng chuyền là môn tập thể, nhưng thành công nhiều mặt từ thương hiệu đến thành tích của Đức Long Gia Lai trong suốt thời gian qua, 50% phải kể đến công lao của Nguyễn Hữu Hà. Tuy nhiên, sau 5 năm gắn bó khi đã hết thời hạn hợp đồng so với quy định, cũng ở tuổi 34 lúc này Hữu Hà cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình bởi anh phải chuẩn bị cho tương lai sau khi chia tay sự nghiệp VĐV và quan trọng hơn là hai con của anh cũng sắp bước vào tuổi lớn. Và công thần số 1 của đội bóng phố Núi chỉ có được chữ ký của bầu Pháp ở bản thanh lý hợp đồng với một điều khoản oái oăm: Nguyễn Hữu Hà “tự nguyện” sẽ không được phép thi đấu cho bất kỳ đội bóng chuyền nào trong nước (đồng nghĩa cả ĐTQG) cũng như nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Hai chữ “tự nguyện” nghe mà thực sự chua xót cho cả bản thân Hữu Hà cũng như người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.

Đức Long Gia Lai mong manh khi dựa vào túi tiền của bầu Pháp.

Về luật lao động Việt Nam không có điều khoản nào quy định người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng với một doanh nghiệp không được tiếp tục kí kết với một doanh nghiệp khác cùng ngành nghề. Tuy nhiên, từ những sự việc giải thể của các đội bóng trước đây người ta dễ dàng nhận thấy dù kết cục thế nào thì doanh nghiệp vẫn nắm đằng chuôi, VĐV cuối cùng vẫn là người chịu thiệt thòi nhất, dù là đang mang bầu nhưng vẫn có thể ra đẩy đường bất cứ lúc nào. Quay lại mục 2 của điều 3 trong bản thanh lý HĐ giữa Nguyễn Hữu Hà và Đức Long Gia Lai khác nào bầu Pháp đang triệt đường sống của Nguyễn Hữu Hà. Mà đây chính là người từng giúp ông hưởng lợi rất nhiều từ việc quảng bá thương hiệu, ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu…

Về phía cá nhân Hữu Hà, dù đã rất nhiều lần muốn được giải quyết theo chiều hướng có lợi cho cả hai bên và bản thân anh cũng không muốn sự việc trở nên ầm ĩ. Phía cá nhân anh sau khi kết thúc hợp đồng chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được trở về gần hơn với giai đình, cùng với đó là được thi đấu và cống hiến hết mình cho những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Thậm chí phía ĐLGL cũng nhiều lần đòi hỏi Nguyễn Hữu Hà muốn được thanh lý, muốn được tự do thi đấu tiếp thì phải chấp nhận trả lại tiền. Không muốn Đức Long Gia Lai gây khó dễ và để lại ồn ào như TANB trước đây, anh cũng chủ động trả lại số tiền 300 triệu đồng mà trước đây bầu Pháp hỗ trợ, nhưng phía đội bóng này vẫn không chịu chấp nhận. Nước cùng, Hữu Hà đồng ý trả thêm 5000 USD (đây là khoản phí mà CLB Wing 46 Toyota – Phitsanulok trả cho Nguyễn Hữu Hà thi đấu tại vòng 2) nhưng phía Đức Long Gia Lai vẫn nhất quyết đòi 500 triệu đồng, kèm theo điều khoản: Nguyễn Hữu Hà chỉ được thi đấu thêm 2 năm và khi gặp Đức Long Gia Lai sẽ không được đấu.” Đây quả thực là một điều kiện phi lý đi ngược lại với tinh thần thể thao cao thượng và trung thực. Bởi một mặt thời hạn hợp đồng đã hết hiệu lực, mặt khác Hữu Hà đã hết mình góp công, góp sức cho ĐLGL trong suốt 5 năm qua.

Nếu trong trường hợp xấu nhất Hữu Hà không thể góp mặt cùng ĐTQG đồng nghĩa tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khó có thể bảo vệ được tấm HCĐ chứ chưa nói đến chuyện đổi màu huy chương. Trong ngày hôm qua trao đổi với ông Trần Văn Thư – phó Ban chuyên môn Liên đoàn BCVN cho biết: “Tôi biết cậu ta từ 2004 và ngay từ đầu tôi đã biết cậu ta là một người có nhân cách và đạo đức tốt. Vai trò của Hữu Hà vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa là tấm gương cho thế hệ VĐV sau học tập. Đấy là một tài năng thực sự, và khi vẫn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cao, Hữu Hà là 1 trong những nhân tố quan trọng của ĐTQG không chỉ lần tập trung cho SEA Games 28, còn có Giải bóng chuyền các CLB nam châu Á 2015 tổ chức ở Đài Loan. Tôi xin nhắc lại, không CLB nào có quyền cấm VĐV tham gia tập trung ĐTQG nếu được triệu tập, ngoại trừ 3 đơn vị Tòa án, Tổng cục TDTT và VFV theo luật định.” Về phía ĐLGL đến giờ phút này khán giả hâm mộ đã hiểu được phần nào khi thực tế khác xa với những gì bầu Pháp vẫn nổ. Ở phần tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến các bạn câu chuyện về vấn đề tình, tiền và sự ra đi không chỉ của Nguyễn Hữu Hà mà cả những VĐV khác đã từng cống hiến như Văn Toại, Thành Hạc, Minh Trắng...


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều