Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ NHCT: Gìn giữ tài năng

Lâu lắm rồi, kể từ sau thế hệ vàng với những Hà Thị Hoa, Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Thu Hòa… bóng chuyền nữ NHCT mới xuất hiện những tay đập giàu triển vọng và còn rất trẻ như Đoàn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy. Nói như ông Nguyễn Bá Nghị - Phó chủ tịch LĐBC Việt Nam, “Đội bóng này còn rất nhiều nhân tố trẻ, họ là tương lai của bóng chuyền nữ NHCT và trong số này rất nhiều cô gái sẽ là tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam trong vài năm tới”…


Lâu lắm rồi, kể từ sau thế hệ vàng với những Hà Thị Hoa, Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Thu Hòa… bóng chuyền nữ NHCT mới xuất hiện những tay đập giàu triển vọng và còn rất trẻ như Đoàn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy. Nói như ông Nguyễn Bá Nghị - Phó chủ tịch LĐBC Việt Nam, “Đội bóng này còn rất nhiều nhân tố trẻ, họ là tương lai của bóng chuyền nữ NHCT và trong số này rất nhiều cô gái sẽ là tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam trong vài năm tới”…

Thực ra, sự xuất hiện của Xuân hay Thúy là không mới. Nhưng có điều họ chưa có được cơ hội thử sức trong một cuộc đấu thực sự giống như cuộc chiến với Astana của Kazakhstan trong ngày thi đấu hôm qua. Và nếu, Nguyễn Thị Xuân không bị căng cơ, Vũ Mai Ka không gặp phải chấn thương trong sét 1 thì có lẽ Đoàn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy đã không có cơ hội thể hiện.

Đoàn Thị Xuân nhân tố trẻ đầy triển vọng còn hạn chế về thể lực. Ảnh Dũng Phương

Vào thế cực chẳng đã, thế nhưng, hai viên “ngọc thô” ấy vẫn tỏa sáng với những pha bóng tầm cao, khả năng bước một, lăn ngã phòng thủ chuẩn xác đã buộc giới chuyên môn phải trầm trồ. Nhiều nhà chuyên môn có mặt tại NTĐ đã phải thốt lên rằng “chỉ có thể là quân của Nguyễn Thúy Oanh”. Và tất nhiên giới chuyên môn họ cũng chẳng lạ khi bộ khung của Thông Tin sử dụng gần 10 năm nay trong đó có tay đập số 1 là  Đỗ Thị Minh chính là sản phẩm của vị nữ tướng này.

Lối chơi của bóng chuyền nữ NHCT bỗng nhiên trở nên tươi mới hơn sau sự xuất hiện của cặp chủ công trẻ. Sau lứa các “chị già” như Kim Huệ, Hà Thị Hoa… giờ đây bóng chuyền nữ NHCT lại có quyền mơ mộng ở các đấu trường quốc nội với cặp chủ công trẻ trung này.

Đinh Thị Thúy nổi trội với khả năng bước một và phòng thủ. Ảnh Tấn Phúc

Nhưng đấy là chuyện của tương lai, của một vài năm tới khi cả hai đã cứng cáp về chuyên môn và bản lĩnh. Còn bây giờ, nhiều nhà chuyên môn lại lo lắng vì nếu ép cả hai “chín” sớm khi chưa hoàn thiện các ký thuật nhỏ, chưa biết chừng lại cho phản ứng ngược.

Tiền lệ đã có, tức là trước đây từng có nhiều tay đập trẻ nổi lên sớm, nhưng khi không được đầu tư nâng cao về chuyên môn, thiếu ý thức trong tập luyện thì lại ngày một đi xuống hoặc cũng chỉ dừng lại ở mức là “đánh tạm được”.

Thành ra, điều quan trọng nhất lúc này chính là cách đầu tư, cách gìn giữ tài năng của các cấp CLB lẫn từ phía giới chức bóng chuyền Việt Nam. Bóng chuyền nữ NHCT ngoài hai gương mặt kể trên, cũng được giới chức nhận định còn rất nhiều gương mặt khác cũng được đánh giá là đầy triển vọng, nhưng họ cần thêm thời gian để trui rèn nghề nghiệp, bản lĩnh thi đấu và các trận đấu ở giải trẻ hoặc giải VĐQG là thước đo cho sự tiến bộ của họ, chứ không cần được tâng bốc để sớm tự mãn với nghề.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều