Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Bình Điền Cup lần thứ 9 năm 2015: THAM VỌNG TRIỀU TIÊN

Trở thành đội bóng nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam dự giải, CLB 4.25 Triều Tiên chiều tối qua sau khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã di chuyển thẳng lên Trung tâm HLTTQG TPHCM để nghỉ ngơi. Khá thận trọng trước sự đón tiếp của giới truyền thông, Trưởng đoàn An Song Min cho biết đội bóng của ông đánh giá cao giải đấu lần này, vì vậy phải chuẩn bị thật kỹ càng mọi khâu để bước vào cuộc tranh tài.


Trở thành đội bóng nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam dự giải, CLB 4.25 Triều Tiên chiều tối qua sau khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã di chuyển thẳng lên Trung tâm HLTTQG TPHCM để nghỉ ngơi. Khá thận trọng trước sự đón tiếp của giới truyền thông, Trưởng đoàn An Song Min cho biết đội bóng của ông đánh giá cao giải đấu lần này, vì vậy phải chuẩn bị thật kỹ càng mọi khâu để bưoớc vào cuộc tranh tài.

Không cho phép HLV cũng như VĐV phát ngôn, nên gần như mọi thông tin của đội bóng đều xuất phát từ vị trưởng đoàn khá nghiêm khắc này. Theo ông An Song Min, thành phần của CLB 4.25 Triều Tiên đa phần đều là tuyển thủ quốc gia, trong đó nổi bật là chủ công Jong Jin Sim (sinh năm 1992, chiều cao 1m82), Min Ok Ju (sinh năm 1990, cao 1m77), Kim Un Jong (sinh năm 1991, cao 1m82)…

Có một điều khá đặc biệt là thành phần đến Việt Nam dự Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9 này của CLB 4.25 Triều Tiên cũng chính là đội hình từng xuất hiện ở Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2013 diễn ra tại Đắk Lắk. Khi đó, đội bóng này có tên là Bo Tong Gang và do HLV Kang Ok Sun dẫn dắt. Đội bóng của CHDCND Triềuu Tiên lọt vào đến bán kết, sau khi đánh bại Thông tin LVPostbank (đại diện cho Việt Nam) với tỷ số 3-2 ở tứ kết. Đội Bo Tong Gang sau đó xếp hạng 4 châu Á chung cuộc.

Đây không phải là lần đầu tiên, chủ công Jong Jin Sim cùng nhiều đồng đội đến với một giải đấu tầm quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Jong Jin Sim chính là gương mặt đầy triển vọng và tài năng của bóng chuyền nữ CHDCND Triều Tiên. Chủ công này chơi rất đa năng, kết thúc tốt bằng cả tay trái lẫn tay phải, thậm chí những cú tấn công chiến thuật ở vị trí số 2 như một phụ công của Jong cũng từng khiến nhiều hàng chắn châu Á phải ngán ngại.

Mặc dù không tiết lộ mục tiêu khi đến với Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9, nhưng cứ nhìn vào sự chuẩn bị khá chặt chẽ của đội bóng đến từ Triều Tiên thì đủ thấy họ không đến Việt Nam để du lịch. Theo đánh giá của ông Huỳnh Quang Vinh - Trưởng đoàn đội chủ giải VTV Bình Điền Long An - CLB 4.25 Triều Tiên chính là một trong những đối thủ khó nhằn đối với các đội bóng nữ hàng đầu Việt Nam.

Sáng nay (12-3), CLB 4.25 Triều Tiên sẽ bắt đầu bước vào tập luyện tại Trung tâm HLTTQG TPHCM, đến ngày 18-3 mới bay ra Quảng Trị để làm quen sân trước khi bước vào tranh tài chính thức.

Một số hình ảnh của đội bóng Triều Tiên tại sân bay trong ngày hôm qua:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều