Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền 2015: Mừng bởi khách mời mạnh

Giải bóng chuyền nữ quốc tế-Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) từ ngày 21-3 đến hết ngày 29-3. Các đội chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, chung kết.


Giải bóng chuyền nữ quốc tế-Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) từ ngày 21-3 đến hết ngày 29-3. Các đội chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, chung kết.

Giới chuyên môn nhận định, giải năm nay sẽ hấp dẫn, đáng xem, bởi ngoài các đội bóng hàng đầu trong nước (VTV Bình Điền Long An, Thông tin LienVietPostBank, Ngân hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa), còn có 5 đội quốc tế là: CLB Thể thao 4.25 (CHDCND Triều Tiên), CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), CLB Astana (Ca-dắc-xtan), Đại học Tenri (Nhật Bản) và đội tuyển Ma-lai-xi-a.

Ông Lâm Văn Tư, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam phía Nam, Trưởng BTC giải cho biết: “Có những điểm rất mới ở lần tổ chức thứ 9 này. Đó là việc đưa giải đấu đến với vùng đất giàu truyền thống lịch sử trong đấu tranh giữ nước như Quảng Trị. Trong dịp này, các VĐV trong nước cũng như bạn bè quốc tế sẽ được tìm hiểu thêm về vùng đất anh dũng này thông qua những sự kiện giao lưu văn hóa-thể thao”.

 Thông tin LienVietPostBank sẽ gặp những đối thủ mạnh ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9. Ảnh: NGUYỄN PHÚC

Với việc giải đấu quy tụ những đội mạnh đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, thì đội bóng Thông tin LienVietPostBank sẽ phải nỗ lực hết sức để bảo vệ danh hiệu vô địch. Đội bóng số 1 Việt Nam rơi vào bảng B, bảng đấu với sự góp mặt của CLB Phúc Kiến-có các tuyển thủ quốc gia Trung Quốc, được dẫn dắt bởi một HLV từng đưa đội tuyển Olympic Trung Quốc tham dự Thế vận hội Luân Đôn 2012. Đội khách mời thứ hai ở bảng B là Astana, một đối thủ không dễ chơi đến từ giải VĐQG Ca-dắc-xtan. Dàn cầu thủ Trung Á của đội bóng này có chiều cao lý tưởng, trung bình trên 1m8, chắc chắn sẽ là đối thủ khó chịu cho cả Thông tin LienVietPostBank lẫn Ngân hàng Công Thương.

Tiến Nông Thanh Hóa và đội chủ giải VTV Bình Điền Long An cũng gặp khó ở bảng A. Nguyên nhân là do sự hiện diện của các cô gái sinh viên Nhật Bản thuộc đội bóng Đại học Tenri, đội tuyển Ma-lai-xi-a và CLB Thể thao 4.25 quy tụ hầu hết các tuyển thủ quốc gia của CHDCND Triều Tiên, trong đó nổi bật là chủ công Jong Jin Sim (sinh năm 1992, chiều cao 1m82), Min Ok Ju (sinh năm 1990, cao 1m77), Kim Un Jong (sinh năm 1991, cao 1m82). Có một điều khá đặc biệt là thành phần đến Việt Nam dự Cúp VTV Bình Điền lần thứ 9 này của CLB 4.25 Triều Tiên cũng chính là đội hình từng xuất hiện ở Cúp Bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2013 diễn ra tại Đắc Lắc. Khi đó, đội bóng này có tên Bo Tong Gang và do HLV Kang Ok Sun dẫn dắt. Đội bóng của CHDCND Triều Tiên ở Cúp Bóng chuyền các CLB nữ châu Á năm 2013 lọt vào bán kết, sau khi vượt qua Thông tin LienVietPostBank (đại diện cho Việt Nam) với tỷ số 3-2 ở tứ kết. Đội bóng chuyền Bo Tong Gang sau đó xếp hạng 4 châu Á chung cuộc.

Theo đánh giá của ông Huỳnh Quang Vinh, Trưởng đoàn đội chủ giải VTV Bình Điền Long An thì “CLB Thể thao 4.25 là một trong những đối thủ mạnh khi đối đầu với các đội bóng chuyền nữ Việt Nam”. CLB Thể thao 4.25 cũng thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc cho giải khi sang Việt Nam từ ngày 11-3 và không giấu tham vọng giành vị trí cao nhất tại giải đấu này.

Đội vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế-Cúp VTV Bình Điền sẽ nhập cúp, cờ và 15.000USD tiền thưởng; á quân nhận 10.000USD; đội hạng ba nhận thưởng 6000USD. Ngoài ra, BTC sẽ trao thêm nhiều giải phụ (mỗi giải trị giá 500USD): VĐV xuất sắc toàn diện, VĐV chuyền 2 hay nhất, VĐV chắn bóng hay nhất, Miss bóng chuyền, VĐV nước ngoài mặc áo dài đẹp nhất.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều