Tiêu đề của website

Bích Tuyền chính thức rút lui, bổ sung thêm Nguyễn Thị Xuân

Theo thông tin chính thức thì Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không có tên trong danh sách tập trung ĐTQG lần 2 với lý do chân thương. Người được thay thế là chủ công Nguyễn Thị Xuân, trong khi đó những VĐV giàu kinh nghiệm như: Đỗ Thị Minh, Hà Thị Hoa hay Bùi Thị Huệ cũng vắng mặt.


Sau nhiều năm, chủ công Nguyễn Thị Xuân quay trở lại với ĐTQG.

Được xem là một "hiện tượng" hiếm có của làng bóng chuyền nữ Việt Nam trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, chiều cao 1m86 cùng với sức bật kỷ lục Nguyễn Thị Bích Tuyền đã góp công lớn trong thành công của tuyển U19 Việt Nam cũng như việc trụ hạng thành công của đội bóng Truyền hình Vĩnh Long.

Mới bước sang tuổi 19 nhưng với chiều cao, sức bật tốt, Bích Tuyền còn sở hữu những pha tấn công sấm sét ở hai biên cũng như từ sau vạch 3m mà sức hủy diệt tương đương các VĐV nam hàng đầu. Làm quen với bóng chuyền khoảng 5 năm nhưng sớm bộc lộ các tố chất bẩm sinh của một VĐV giỏi, chính vì vậy Bích Tuyền được các khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên với lý do chấn thương, Bích Tuyền chính thức nói lời chia tay ĐTQG trong lần tập trung thứ 2. Bởi vậy những thông tin đưa ra gần đây về danh sách tham dự SEA Games 30 với sự góp mặt của tay đập người Vĩnh Long là hoàn toàn không chính xác.

Sau thất bại tại ASEAN Grand Prix, nhiều VĐV lớn tuổi nhưng có kinh nghiệm như: Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Xuân, Bùi Thị Huệ hay Hà Thị Hoa được gọi tên. Tuy nhiên, trong danh sách cuối cùng chỉ có duy nhất Nguyễn Thị Xuân quay trở lại cùng ĐTQG lần này. VĐV sinh năm 1986 đã có mặt ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội khoảng 10 ngày trở lại đây và thể lực vẫn còn khá yếu.

Do Singapore, Myanmar và Malaysia đồng loạt rút lui nên bộ môn bóng chuyền nữ tại SEA Games 30 chỉ còn 4 đại diện tranh tài. Đó là các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Đây cũng chính là 4 đội tuyển tham dự giải bóng chuyền Asean Grand Prix 2019.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 30 như sau:

1. Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An)

2. Đặng Thị Kim Thanh (VTV Bình Điền Long An)

3. Nguyễn Thị Kim Liên (VTV Bình Điền Long An)

4. Đoàn Thị Lâm Oanh (Thông tin LienVietPostbank)

5. Bùi Thị Ngà (Thông tin LienVietPostbank)

6. Hoàng Thị Kiều Trinh (Thông tin LienVietPostbank)

7. Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công Thương)

8. Lưu Thị Huệ (Ngân hàng Công Thương)

9. Trần Tú Linh (Ngân hàng Công Thương)

10. Nguyễn Thị Xuân (Ngân hàng Công Thương)

11. Trần Thị Bích Thủy (Hoá chất Đức Giang)

12. Nguyễn Thị Trinh (Đắk Lắk)

13. Lê Thị Hồng (Kingphar Quảng Ninh)

14. Lê Thị Yến (Kingphar Quảng Ninh)

Ban huấn luyện ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam:

Đào Xuân Chung - Lãnh đội

Nguyễn Tuấn Kiệt - Huấn luyện viên

Lê Thị Hiền - Huấn luyện viên

Nguyễn Trọng Linh - Huấn luyện viên


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều