Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An sẽ tạo mọi điều kiện để các VĐV lên tập trung cùng đội tuyển

Có một VĐV Việt Nam được góp mặt tại một giải đấu ở cấp độ thế giới, trước hết đó là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam, sau là niềm vinh dự của cá nhân Ngọc Hoa.


Có một VĐV Việt Nam được góp mặt tại một giải đấu ở cấp độ thế giới, trước hết đó là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam, sau là niềm vinh dự của cá nhân Ngọc Hoa. Hơn nữa có hội này trong đời VĐV chắc chắn chỉ có một lần chính vì vậy mà TGĐ Công ty CP Phân Bón Bình Điền là ông Lê Quốc Phong đã quyết định giữ đúng cam kết trong hợp đồng khi để Ngọc Hoa tập trung tập luyện và thi đấu cho CLB Bangkok Glass tại giải Bóng chuyền Vô địch Các CLB nữ thế giới.

Bóng chuyền nữ Long An là một phần trong dòng chảy lịch sử của BCVN.

Tuy nhiên trong danh sách dự kiến tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam, VTV BĐLA còn 4 cái tên khác là: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hồng Đào và Nguyễn Thị Trinh. Ngoài Kim Liên và Nguyễn Thị Trinh đang tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT thì thời gian này Thanh Thúy cũng đang trong quá trình phồi phục sau một thời gian thi đấu bị quá tải. “Kể từ sau Cúp Hùng Vương 2016, cháu Thúy do thi đấu liên tục nên đã gặp phải tình trạng quá tải. Theo chỉ định của bác sĩ thì cháu không được luyện tập nặng mà chỉ vận động các bài tập như: đạp xe, bơi sải, đệm bóng vào tường để không bị mất cảm giác. Chúng tôi thực sự rất lo lắng cho Thúy bởi tương lai của cháu còn rất dài phía trước. Ở đợt kiểm tra tới đây, nếu kết luận của bác sĩ là Thúy đã hoàn toàn bình phục và cháu có thể trở lại tập luyện bình thường thì tất nhiên phía VTV BĐLA sẽ tạo điều kiện cho cháu được tập trung cùng đội tuyển. Bởi được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG là niềm tự hào, cũng là trách nhiệm của mỗi VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp. Trường hợp cháu Trinh dù có tiến bộ nhưng chúng tôi vẫn còn đôi chút băn khoăn vì trình độ của cháu còn non, với các vị trí của Kim Liên hay Hồng Đào thì chúng tôi đều khuyến khích các cháu tập trung cùng đội tuyển. 13 năm gắn thương hiệu của Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền với công cuộc xã hội hóa thể thao, chúng tôi hiểu và luôn tự ý thức sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển chúng cho phong trào bóng chuyền nước nhà.” ông Huỳnh Quang Vinh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An chia sẻ.

Trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam, bóng chuyền nữ Long An luôn là một trong những cái nôi cung cấp cho tuyển Việt Nam rất nhiều cầu thủ chất lượng như: Nguyễn Thị Hộ, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Bích Liên… rồi Phạm Thị Bé Tư, Trịnh Thị Thu Dung sau này là Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Thị Diệu Châu, Nguyễn Thị Ánh Hoa, Lâm Thu Sáu, giờ đây là Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Đào… Họ hiểu rằng, họ là một mảnh ghép trong dòng chảy lịch sử của bóng chuyền Việt Nam, có những khi nước mắt mặn đắng như chứa đựng nỗi uất nghẹn dồn ứ từ sự đau đớn. Khóc vì không thể làm đem vinh quang về cho đất nước, khóc vì ước nguyện bao nhiêu năm chưa thành.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều