Tiêu đề của website

Thông Tin Liên Việt Postbank tuyển sinh chân dài: Ngọc thô cho tương lai

Ban huấn luyện (BHL) CLB Thông Tin Liên Việt Postbank thừa nhận đợt tuyển sinh năm nay (diễn ra từ ngày 4/6) có chất lượng hơn những đợt trước, nhờ sự đồng đều về thể hình và năng khiếu thể thao của các cô bé tuổi từ 11-15. Hơn 30 thí sinh đến từ Phú Thọ, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình… đã trải qua những bài kiểm tra đơn giản nhưng đủ để giúp họ bộc lộ tiềm năng của mình.


Ban huấn luyện (BHL) CLB Thông Tin Liên Việt Postbank thừa nhận đợt tuyển sinh năm nay (diễn ra từ ngày 4/6) có chất lượng hơn những đợt trước, nhờ sự đồng đều về thể hình và năng khiếu thể thao của các cô bé tuổi từ 11-15. Hơn 30 thí sinh đến từ Phú Thọ, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình… đã trải qua những bài kiểm tra đơn giản nhưng đủ để giúp họ bộc lộ tiềm năng của mình.

Thông Tin Liên Việt Postbank đang nỗ lực quyết tâm xây dựng lại lực lượng.
 

Sinh năm 2001, tức là năm nay 15 tuổi, nhưng cô bé Phạm Thị Lệ Thảo đã có chiều cao đến 1m84. Nhưng điều đặc biệt, theo BHL đội bóng Thông Tin là Thảo xuất thân từ dân điền kinh, em là VĐV môn vượt rào tham dự hội khỏe phù đổng năm 2016. Ông Tùng – PGĐ NTĐ Việt Trì cho biết: “Nhà Thảo rất nghèo, sinh ra tại vùng miền núi thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nên ngay từ nhỏ em đã rất chăm ngoan, chịu thương, chịu khó. Đến với đội bóng chuyền Thông Tin em chỉ có một ước nguyện duy nhất là có thể trở thành một VĐV giỏi để mai này có thể giúp đỡ được gia đình.”

Với nền tảng thể lực tốt cùng một chiều cao vượt trội, Thảo dễ dàng vượt qua mọi bài kiểm tra với đánh giá tốt nhất từ nhà tuyển trạch. Từ tốc độ, bật xa, tầm bật nhảy đến các chỉ số đánh giá về khả năng phát triển chiều cao, sự linh hoạt trong ứng xử đều ở mức tối đa. Điều đó có nghĩa, cô bé này chính là viên ngọc thô quý giá mà Thông Tin Liên Việt Postbank phát hiện trong đợt tuyển sinh 2016. Cũng là một hiện tượng trong đợt tuyển sinh vừa qua còn có cô bé Hà Lê Khanh sinh năm 2003, cao 1m76, quê ở Hà Tĩnh. Ngoài hai cái tên kể trên thì trong hai đợt tuyển sinh của Thông Tin vừa qua hầu hết là những em có chiều cao nổi bật từ 1m72 – 1m78, sinh năm từ 2003-2001. Đây được coi là lứa VĐV có chiều cao nổi bật, kế cận xứng đáng cho các đàn chị sau nhiều đợt tuyển chọn không đạt yêu cầu về chiều cao.

Trường hợp Lệ Thảo hay Lê Khanh khiến chúng ta nhớ lại thời điểm phát hiện được phụ công Phạm Kim Huệ, Trần Ngọc Diệp hay Bùi Thị Ngà – những VĐV sở hữu chiều cao tốt từ 1m80 – 1m88 và tiến bộ rất mau chóng trong màu áo của Bộ tư lệnh Thông Tin và sau này là trong màu áo của ĐTQG Việt Nam.

Nhưng để có thể quy tụ được số lượng đông đảo các cô gái sở hữu chiều cao vượt trội như thế, HLV Nguyễn Tâm Anh cùng trợ lý Nguyễn Trọng Linh, và kể cả đội trưởng Dương Thanh Toan, đã lặn lội kiếm tìm khắp các trường học, vùng quê từ đầu năm đến nay. Đã có không ít trở ngại, đặc biệt từ các bậc phụ huynh, vì đa phần chưa tin vào tương lai của bóng chuyền, lo sợ con cái sẽ phải dở dang chuyện học vấn. Song vốn có tài thuyết khách, lại giải thích trên cở sở tình người khi đến từng gia đình động viên phụ huynh cho con em dự tuyển, đã làm động lòng ngay cả đối với những người cha, người mẹ khó tính nhất.

Thông tin Liên Việt Post Bank là một trong những CLB bóng chuyền hàng đầu Việt Nam cả về quy mô, thành tích và bề dày lịch sử. Trước đây, Thông tin Liên Việt Post Bank được xem là điểm đến lý tưởng cho các nữ cầu thủ trẻ muốn theo nghiệp bóng chuyền.

Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây việc tuyển chọn năng khiếu đầu vào luôn gặp phải khó khăn thường trực. Đặc biệt là chất lượng đầu vào không được tốt khi phải tuyển rất nhiều VĐV không đảm bảo được tiêu chí về chiều cao. Là người trực tiếp đào tạo ra rất nhiều VĐV tên tuổi cho Thông Tin Liên Việt Postbank hiện nay như: Nguyễn Linh Chi, Trần Thị Thảo, Âu Hồng Nhung, Trần Tôn Nữ Ly Linh… HLV Nguyễn Tâm Anh chia sẻ: “Tuyển quân phải phát tờ rơi, đăng tin trên các báo chí và cả trên truyền hình mà chưa ăn thua. Tôi phải đi nhiều nơi, nhờ nhiều trường phổ thông và đội ngũ CTV đông đảo mới tìm ra VĐV triển vọng, có năng khiếu và đam mê bóng chuyền thực sự. Các VĐV của Thông Tin ở nhiều địa phương khác nhau từ Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội đến Quảng Bình, Quảng Trị… đều có cả. Nhọc nhằn nhưng rất thú vị, vì sau vài năm huấn luyện, các cháu cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, sẵn sàng thay thế cho các chị lớn khi cần”.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều