Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Cạnh tranh từng vị trí

Nếu không có gì thay đổi, ngay trong tuần này, đội bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Danh sách 15 tuyển thủ đã được công bố và ngày luyện tập do HLV trưởng Thái Thanh Tùng quyết định.


Nếu không có gì thay đổi, ngay trong tuần này, đội bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Danh sách 15 tuyển thủ đã được công bố và ngày luyện tập do HLV trưởng Thái Thanh Tùng quyết định.

Năm 2015, lần đầu trong lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam (cấp đội tuyển) đứng hạng 5 tại châu lục. Ảnh: T.L.

Khi “lò” Thông tin không còn là số 1

Trong danh sách 15 người được lên danh sách tập trung đợt này (lần đầu tiên trong năm 2016), CLB Thông tin lienvietpostbank chỉ có 2 cầu thủ góp mặt là Đỗ Thị Minh và Nguyễn Linh Chi. Phần lớn người góp mặt tới từ VTV Bình điền Long An (5 người), NH Công thương (5 người). Đó là một điều khá bất ngờ vì từ trước tới nay, trong những lần ĐTQG nữ tập trung, đội Thông tin lienvietpostbank luôn là nơi đóng góp nhiều cầu thủ nhất. Dù thực tế, Đỗ Thị Minh (đánh chủ công) và Linh Chi (chuyền 2) có thể đảm bảo suất ra sân nếu ĐTQG thi đấu.

Nhưng, việc chỉ có 2 người lên đội tuyển trong khi các “lò” Long An, NH Công thương chiếm đa số đã phản ánh, bóng chuyền nữ của Bộ tư lệnh Thông tin (đơn vị quản lý CLB Thông tin lienvietpostbank) đang bị mất vị thế. Trên thực tế, chuyên môn là điều quyết định cầu thủ được chọn lựa hay không. Qua các giải đã thi đấu từ đâu năm tới nay, đúng là cá nhân từng cầu thủ nữ Thông tin lienvietpostbank đã lép vế trước CLB NH Công thương và đôi chút trước VTV Bình điền Long An.

Trên mặt bằng chung, bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin vẫn đang là nơi tổ chức và tuyển chọn VĐV trẻ tập luyện khá bài bản. Nếu không muốn nói, mô hình tập luyện của đội bóng này vẫn là số 1 trong các đơn vị đào tạo bóng chuyền nữ cả nước. Tuy nhiên, hiện nay CLB Thông tin lienvietposbank không còn vị thế áp đảo trên ĐTQG. Chính vì điều này, bóng chuyền nữ đang mở ra một chương mới là sự cạnh tranh ngang ngửa nhau giữa các đơn vị chứ không bị ảnh hưởng một chiều vì đội bóng quá mạnh (như Thông tin lienvietpostbank nhiều năm trước).

Thầy không bị áp lực

Bất ngờ nhất là bóng chuyền nữ Thái Bình không có tay đập nào được triệu tập ĐTQG lần này. Thái Bình được coi là cái nôi bóng chuyền của cả nước. Buồn cho bóng chuyền quê lúa nhưng họ vẫn còn được niềm tin là HLV Thái Thanh Tùng (đang huấn luyện đội nữ PVD Thái Bình) đảm nhiệm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Không có quân trên tuyển, ông Tùng hoàn toàn thoải mái để vận hành đội tuyển và chẳng bị nghi kỵ chuyện quân anh-quân tôi. Với người làm bóng chuyền thành tích cao, chuyện quân anh-quân tôi (ở cả tuyển nam và nữ) xảy ra quá nhiều trong từng giai đoạn.

Giai đoạn tập trung đầu tiên của ĐTQG bóng chuyền nữ, thành phần gồm 2 cầu thủ Thông tin lienvietpostbank, 5 của VTV Bình điền Long An, 5 của NH Công thương, 1 của TH Vĩnh Long, 1 của Thanh Hóa, 1 của Hải Dương. Nghĩa là nhóm 3 đội đứng đầu trong nước bây giờ đã có 12 VĐV lên tuyển. Nếu chỉ hướng về mục tiêu SEA Games, với đội hình hiện tại, bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn đảm bảo vị trí á quân. Mục tiêu cao hơn là Giải vô địch châu Á. Ông Tùng sẽ làm gì để chúng ta có thể chen chân vào nhóm 4 đội xuất sắc nhất. Đấy mới là bài toán khó giải. Năm 2015, lần đầu trong lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam (cấp đội tuyển) đứng hạng 5 tại châu lục. Giữ được kết quả bền vững vẫn đang là sự chờ đợi của tất cả mọi người.

* ĐTQG đã lên danh sách nhưng giờ mới tập trung do một số cầu thủ có tên phải thi đấu Giải trẻ VĐQG 2016. Giải đã kết thúc tại Nha Trang (Khánh Hòa) nên Ban huấn luyện đã đủ quân số để bước vào tập trung, tập luyện.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều