Tiêu đề của website

Về đâu em hỡi?

Không quá khó để nhận thấy sau khi đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai giải thể, tất cả các VĐV đều tạm thời rơi vào hoàn cảnh… thất nghiệp! Nhiều người hoang mang và bắt đầu tính đến phương án liên hệ với các đội bóng khác để thi đấu ở mùa giải mới 2016.


Không quá khó để nhận thấy sau khi đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai giải thể, tất cả các VĐV đều tạm thời rơi vào hoàn cảnh… thất nghiệp! Nhiều người hoang mang và bắt đầu tính đến phương án liên hệ với các đội bóng khác để thi đấu ở mùa giải mới 2016. Tất nhiên, chẳng phải ai cũng có thể may mắn tìm được môi trường mới phù hợp, bởi lẽ chính các đội bóng cũng đang phải “thắt lưng buộc bụng” kinh phí và rất thận trọng khi tuyển nhân sự mới. Thành ra, sẽ có VĐV tìm được bến đỗ mới và có không ít người phải ngậm ngùi chia tay cuộc chơi, chọn cho mình một lối đi khác.

Các cầu thủ sẽ về đâu, làm gì khi đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai giải thể?

Như thế để thấy, khi một đội bóng giải tán, chịu thiệt nhiều nhất không hẳn là nhà đầu tư (vì ít nhiều họ cũng đã thành công với bài toán thương hiệu của mình), mà chính là các VĐV. Những người này là chủ thể của đội bóng, bỏ công sức để tập luyện và thi đấu vì sự nghiệp của bản thân và cũng vì mục đích mưu sinh. Không chơi bóng chuyền nữa, họ dĩ nhiên phải kiếm việc khác để tồn tại. Thế nhưng, đấy là tình huống chẳng đặng đừng và bản thân VĐV chưa từng nghĩ đến chuyện xấu như thế.

Vấn đề là lúc này, chính bóng chuyền Việt Nam cũng chưa xây dựng được lộ trình phát triển chuyên nghiệp, chưa có những biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với giải đấu, với các đội bóng và quan trọng là chưa thật gần gũi cũng như đưa ra các giải pháp bảo vệ quyền lợi cho VĐV - những người mà nếu không có họ sẽ chẳng có bóng chuyền, chẳng có những cuộc cạnh tranh quyết liệt và đẹp đẽ để phục vụ những người đam mê môn thể thao này.

Hỏi nhiều VĐV sau cuộc bể dâu, đa phần họ đều buồn rầu cho rằng tương lai phía trước đang trở nên mờ mịt, thậm chí là bế tắc khi mà không phải đội bóng nào cũng có thể dang rộng cánh tay chào đón mình. Lỡ dở cả sự nghiệp thì đương nhiên rồi, còn điều lớn hơn nữa là mưu sinh càng khó khăn hơn gấp bội.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều