Tiêu đề của website

Olympic ngày 13: Điền kinh VN ra quân

Ngày thi đấu thứ 13 của Olympic 2012 sẽ có 23 bộ huy chương được trao ở các môn canoe, bơi, cưỡi ngựa biểu diễn, đua thuyền buồm, nhảy cầu, boxing, bóng chuyền bãi biển, taekwondo, bóng đá nữ, bóng nước, vật tự do, điền kinh.

Ngày thi đấu thứ 13 của Olympic 2012 sẽ có 23 bộ huy chương được trao ở các môn canoe, bơi, cưỡi ngựa biểu diễn, đua thuyền buồm, nhảy cầu, boxing, bóng chuyền bãi biển, taekwondo, bóng đá nữ, bóng nước, vật tự do, điền kinh.
15h30, VĐV Dương Thị Việt Anh của Việt Nam sẽ tham gia vòng loại nhảy cao nữ. Mức xà cao nhất mà Việt Anh từng nhảy qua là 1,92m. Tuy nhiên, mức xà này hiện là thấp nhất trong nhóm A mà cô sẽ thi đấu vòng loại. Vì vậy, cơ hội để Việt Anh đi tiếp vào chung kết khá mong manh.
Dương Thị Việt Anh
Từ 15h30 đến 23h15, các môn canoe, boxing sẽ diễn ra các trận chung kết, trong đó boxing sẽ có 3 trận chung kết các hạng cân dành cho nữ. Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 13 phải kể từ rạng sáng 10/8. Vào lúc 01h45, trận chung kết bóng đá nữ giữa Mỹ và Nhật sẽ diễn ra. Các cô gái xứ sở mặt trời mọc đang là niềm tự hào của cả Châu Á trong khi Mỹ vẫn tràn trề khát khao và cả thực lực của một đội bóng lớn. 02h55 ngày 10/8, Usain Bolt sẽ bước vào đợt chạy chung kết thứ 2 của mình ở Olymic 2012, đó là chạy 200m nam. Không loại trừ khả năng "Tia chớp" lại có một HCV và một kỷ lục mới được thiết lập.
Một HCV nữa là điều nằm trong tầm tay của Bolt
03h00 ngày 10/8, môn bóng chuyền bãi biển sẽ khép lại với trận chung kết bóng chuyền bãi biển nam giữa đôi của Brazil và Đức. Lịch thi đấu chung kết các môn Olympic London 2012 (giờ Việt Nam): 15h30 ngày 9/8, chung kết Canoe đôi nam 1000m 15h48 ngày 9/8, chung kết Canoe nội dung Kayak 4 người của nam 1000m 16h08 ngày 9/8, chung kết Canoe nội dung Kayak đơn nữ 500m 16h35 ngày 9/8, chung kết Canoe nội dung Kayak đôi nữ 500m 18h00 ngày 9/8, chung kết bơi 10km của nữ 18h30 ngày 9/8, chung kết cưỡi ngựa biểu diễn 19h00 ngày 9/8, chung kết đua thuyền buồm 22h30 ngày 9/8, chung kết boxing hạng cân 51kg của nữ 22h45 ngày 9/8, chung kết boxing hạng cân 60kg của nữ 23h00 ngày 9/8, chung kết nhảy cầu 10m cầu cứng nữ 23h15 ngày 9/8, chung kết boxing hạng cân 75kg của nữ 01h03 ngày 10/8, chung kết vật tự do hạng cân 55kg của nữ 01h20 ngày 10/8, chung kết điền kinh nội dung nhảy 3 bước nam 01h45 ngày 10/8, chung kết bóng đá nữ 01h48 ngày 10/8, chung kết vật tự do hạng cân 72kg của nam 02h00 ngày 10/8, chung kết điền kinh chạy 800m nam 02h00 ngày 10/8, chung kết bóng nước nữ 02h55 ngày 10/8, chung kết điền kinh chạy 200m nam 03h00 ngày 10/8, chung kết điền kinh ném lao nữ 03h00 ngày 10/8, chung kết bóng chuyền bãi biển nam 03h20 ngày 10/8, chung kết điền kinh nội dung 10 môn phối hợp nam 04h15 ngày 10/8, chung kết Taekwondo hạng cân dưới 57kg của nữ 04h30 ngày 10/8, chung kết Taekwondo hạng cân dưới 68kg của nam Đức Ngọc - Hải Phạm

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều