Tiêu đề của website

Ngày thi đấu thứ 13: Mỹ cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc

Ngày thi đấu thứ 13: Mỹ cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc

Ngày thi đấu thứ 13: Mỹ cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc
Vào thời điểm Ô-lim-pích Luân Đôn 2012 đang đi đến những ngày thi đấu cuối cùng, hai đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có sự ganh đua quyết liệt ở từng môn thi đấu. Với thành công đáng kể ở môn điền kinh và bóng chuyền bãi biển, đoàn thể thao Mỹ đang tạo rất nhiều sức ép với đoàn thể thao Trung Quốc. Bóng rổ: Dream Team vững tiến Quy tụ những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề NBA, đội tuyển nam của Mỹ gần như chưa gặp bất cứ trở ngại nào trên chặng đường chinh phục tấm huy chương vàng tại Ô-lim-pích lần này. Trong trận tứ kết gặp Ô-xtrây-li-a, sự áp đảo của “Dream Team” được thể hiện rõ nét khi những siêu sao như Cốp Brai-ơn, Đê-rô Uy-li-am, Các-mê-lô An-thô-ni, Kê-vin Đu-ran hay Lê Brôn Giêm liên tục ghi điểm, giúp đội nhà giành thắng lợi cách biệt với tỷ số 119-86. Đối thủ của Mỹ trong trận bán kết diễn ra hôm nay (10-8) là Ác-hen-ti-na, đội đã xuất sắc đánh bại Bra-xin 82-77 trong trận derby của khu vực Nam Mỹ. Cặp đấu bán kết còn lại diễn ra giữa Tây Ban Nha (thắng Pháp 66-59) và Nga (thắng Lít-va 83-74). Đáng chú ý, trong trận tứ kết Tây Ban Nha-Pháp, hai đội đã có những va chạm trên mức cần thiết dẫn tới một cuộc ẩu đả và hậu quả là ở vòng bán kết, có ít nhất 2 cầu thủ Tây Ban Nha không thể thi đấu do chấn thương. Bóng chuyền bãi biển: Nữ Mỹ vô đối Trận chung kết môn bóng chuyền bãi biển nội dung dành cho nữ là cuộc đấu nội bộ của hai đội đến từ Mỹ. Với khả năng chớp thời cơ để dứt điểm tốt hơn, đôi Trê-nô Mây - Gien-ninh Oát đã vượt qua đôi Ép-pơ Rốt và Gien-ni-phơ Két-xi để giành huy chương vàng với chiến thắng 2-0. Trong khi đó, ở trận tranh huy chương đồng, đôi La-ri-xa Phran-ca - Giu-li-a-na Xin-va của Bra-xin đã đánh bại đôi Chen Xue - Xi Zhang của Trung Quốc với tỷ số 2-1. Ca-nô-inh: Hung-ga-ri lập cú đúp Ở các nội dung thuyền đôi kayak 1000m nam và thuyền 4 kayak 500m nữ, các tay chèo của Hung-ga-ri đã thi đấu rất xuất sắc và giành huy chương vàng. Đôi Đôm-bi Ru-đôn - Rô-lan Cô-kê-ni về nhất nội dung của nam với thành tích 3 phút 9,646 giây, hơn đôi của Bồ Đào Nha chỉ trong tích tắc. Còn bộ tứ Sa-bô - Cô-vác - Cô-dắc - Pha-dê-cát ở nội dung nữ thì cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 30,827 giây. Ở các nội dung khác, Na Uy đoạt huy chương vàng nội dung thuyền đơn kayak 1000m nam, còn Đức giành huy chương vàng nội dung thuyền đơn canoe 1000m nam.
Đô vật Ô.Hi-tô-mi giành HCV vật. Ảnh: Gettty
Vật: Nhật Bản giành 2 HCV Trong một ngày thi đấu xuất sắc, đội tuyển vật Nhật Bản đã liên tiếp giành được 2 huy chương vàng. Ở nội dung vật tự do hạng cân 48kg nữ, đô vật Ô-ba-ra Hi-tô-mi đăng quang sau khi thắng Ma-ri-a Xtan-đích của A-déc-bai-dan 3-1 trong trận chung kết. Ở nội dung vật tự do hạng cân 63kg nữ, đô vật I-chô Kao-ri đoạt huy chương vàng sau khi đánh bại Jing Ruixue (Trung Quốc) 3-0 trong trận chung kết. Bóng bàn: Trung Quốc tiếp tục thống trị Không có đối thủ từ nhiều năm nay, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số một ở môn thể thao “quốc hồn, quốc túy” của họ. Ở nội dung đồng đội nam, đội tuyển Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 3-0 để giành huy chương vàng. Ở trận tranh huy chương đồng, đội tuyển Đức thắng đội tuyển Hồng Kông 3-1. Nhảy cao: Dương Thị Việt Anh không qua 1,85m Từng giành vé đến Ô-lim-pích khi bay qua mức xà 1,92m nhưng trong phần tranh tài tại Thế vận hội 2012, Việt Anh chỉ bay qua mức xà khiêm tốn 1,80m; còn trong ba lần nhảy ở mức xà 1,85m, tuyển thủ Việt Nam này đều thất bại. Đức Hiếu

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều