Tiêu đề của website

Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Người chị cả vĩ đại của bóng chuyền VTV Bình Điền Long An

Nhường đất diễn cho các đàn em trong suốt cả giải đấu, thế nhưng ở thời điểm quan trọng nhất, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã ghi tới 28 điểm để đem về tấm HCV đầu tiên cho bóng chuyền nữ Long An tại một kỳ Đại hội. Ở tuổi 31, nụ cười của Ngọc Hoa trên sàn đấu vẫn làm lay động biết bao trái tim của người hâm mộ, chị vẫn là người đội trưởng mẫn cán, người đàn chị vĩ đại chuẩn mực của bóng chuyền nữ Long An.


Hình ảnh của Ngọc Hoa luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho các khán giả.

Quá tinh tế, quá xuất sắc đó chắc chắn là những lời có cánh mà các khán giả dành tặng cho màn thể hiện của Ngọc Hoa tại trận đấu chung kết. Bao năm qua, những người đồng đội thế hệ của Ngọc Hoa tại ĐTQG hay CLB VTV Bình Điền Long An đã nghỉ thi đấu hay chuyển hướng khác thì Ngọc Hoa vẫn kiên trì theo đuổi đam mê và thực ra đó là sự hi sinh vì thành tích của đội bóng quê hương, nơi gửi gắm biết bao giấc mơ và hoài bão của cô gái trẻ từ những ngày mới bước chân vào nghề.

Không chỉ là đội trưởng, Ngọc Hoa còn như một HLV trên sân. Trong mỗi thời điểm khó khăn nhất, Ngọc Hoa luôn là nơi tìm đến của những tay chuyền hai. Sinh năm 1987, với chiều cao 1m83, bật đà 3m15, bật chắn 3m05, Ngọc Hoa sở hữu những tố chất tuyệt vời để trở thành một tay đập hàng đầu. Và thực tế, Ngọc Hoa không chỉ nổi danh ở bóng chuyền Việt Nam, mà cô đã được mời ra nước ngoài thi đấu, trình độ được đánh giá cao tới tầm châu lục.

Hoa lần đầu lên tuyển quốc gia năm 2003 khi mới 16 tuổi và với sự nỗ lực không ngừng, gương mặt của đất Long An đã khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, là con át chủ bài của VTV Bình Điền Long An ở tất cả các giải đấu.

Nói tới Ngọc Hoa là nói tới những kỷ lục của bóng chuyền nữ Việt. Cô là VĐV bóng chuyền duy nhất 15 năm liên tục khoác áo ĐTQG, 8 lần tham dự SEA Games liên tiếp, thi đấu trên 200 trận. Ngọc Hoa cũng là nữ VĐV đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam “xuất khẩu” thi đấu thành công tại Thái Lan khi lấy trọn bộ chức vô địch Quốc gia và Siêu cúp Thái Lan, Vô địch châu Á cùng danh hiệu phụ công xuất sắc nhất châu Á trong màu áo CLB Bangkok Glass.

Lên tuyển từ năm 2003 và cho đến khi chính thức chia tay đội tuyển, nhưng đến giờ Ngọc Hoa vẫn là phụ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam.  Giới chuyên môn thừa nhận, không hề quá khi cho rằng Ngọc Hoa chính là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam lâu nay, thuộc một số ít cầu thủ hay nhất của Đông Nam Á đã đạt tới đẳng cấp hàng đầu châu lục. Ngoài những tố chất phải thừa nhận là rất đặc biệt, thành quả mà Ngọc Hoa có được chính là nhờ niềm đam mê và sự chuyên nghiệp hiếm có.

Chức vô địch Đại hội TDTT toàn quốc thực sự là một dấu mốc quan trọng, là chiếc HCV còn thiếu duy nhất của Ngọc Hoa, cũng là chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Long An. Lịch sử đang gọi tên Ngọc Hoa như một tượng đài của bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như công thần số 1 của CLB VTV Bình Điền Long An. Chiến thắng này một lần nữa như lời khẳng định chắc chắn rằng, cho đến thời điểm hiện tại và sẽ còn rất lâu nữa, bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể có Ngọc Hoa thứ 2.


Tác giả:QUỐC HƯNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều