Tiêu đề của website

Libero Lê Thị Thanh Liên và cảm xúc ngày trở lại ĐTQG

Từng được gọi lên ĐTQG trước đây, tuy nhiên, ngày ấy cô libero người Nghệ An chưa có cơ hội khẳng định mình. Trong màu áo CLB Ngân hàng công thương vừa qua, Thanh Liên vẫn cho thấy dù đã rất lâu mới trở lại thi đấu quốc tế, nhưng sự nhạy bén, lăn xả trong cô bé nhỏ nhắn này vẫn mang đến 1 sự tin tưởng cho những người đã trao cho cô cơ hội.


Libero Lê Thị Thanh Liên trong màu áo Ngân hàng Công thương.

Libero Lê Thị Thanh Liên sinh năm 1993, cao 1m55, trước khi chính thức trở thành VĐV của Hóa chất Đức Giang Hà Nội từ năm 2017 cô thuộc biên chế của đội bóng chuyền nữ Nghệ An. Do Nghệ An thi đấu ở hạng A1 nên những năm trước đây cô góp mặt trong màu áo nhiều đội bóng ở hạng đội mạnh như: Bia Sài Gòn TBD, Cao su Phú Riềng… Từ năm 16 tuổi, Thanh Liên đã là libero chính của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia Việt Nam. Trong 3 năm liên tiếp từ 2010-2012 Lê Thị Thanh Liên đều có tên trong danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, nhưng bị HLV Phạm Văn Long loại ở danh sách cuối. Sau 5 năm vắng bóng, đây là thời điểm quan trọng để Thanh Liên khẳng định lại bản thân mình.


Tác giả:TRÂN TRẦNNguồn: Onsport
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều