Tiêu đề của website

Trước thềm giải bóng chuyền nam Quốc tế Lienvietpostbank 2018: Nguyễn Hoàng Thương gặp phải chấn thương

Phụ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam là Nguyễn Hoàng Thương đã không may gặp phải chấn thương lật cổ chân trong một buổi tập. Với chấn thương này, khả năng cao Hoàng Thương sẽ phải làm khán giả tại giải bóng chuyền nam Quốc tế Lienvietpostbank 2018.


Hoàng Thương được coi là mũi phụ công số 1 của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay.

Còn nhớ, tại giải VĐQG hồi tháng 4, Hoàng Thương cũng gặp phải chấn thương lật cổ chân trong trận đấu giữa Tràng An Ninh Bình với TP. Hồ Chí Minh. Dù chấn thương chưa hoàn toàn bình phục nhưng chàng trai người Vĩnh Long vẫn cắn răng, bó chân để tiếp tục thi đấu. Nhưng với việc tái phát chấn thương mới đây, thì khả năng ra sân của Hoàng Thương tại Cúp Lienvietpostbank 2018 là rất khó khăn.

Hoàng Thương xuất phát điểm từ đội bóng chuyền nam Vĩnh Long, sau đó thành danh dưới màu áo TP. HCM khi cùng đội bóng của HLV Bùi Huy Châm bước lên ngôi vô địch quốc gia năm 2015. Tuy nhiên, sau khi hết hợp đồng, nhà tài trợ Maseco rút lui, Hoàng Thương chính thức chia tay TP. HCM để về đầu quân cho Becamex Quân Đoàn 4 và hiện tại là Tràng An Ninh Bình.

Hoàng Thương sinh năm 1988, có chiều cao tốt lên tới 1m98, khả năng chắn bóng tốt, là mũi phụ công quan trọng đối với đội tuyển bóng chuyền nam trong 3 kỳ SEA Games trở lại đây.

Hiện tại, sau khi Hoàng Thương gặp phải chấn thương, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn 4 mũi phụ công khác là: Thái Hưng, Vũ Hoàng (Thể Công), Triển Chiêu (Sanest Khánh Hòa) và Thanh Hải (TP. Hồ Chí Minh).


Tác giả:MINH ANHNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều