Tiêu đề của website

Khát vọng nhà vô địch

Còn đúng 5 ngày nữa, vòng chung kết nam và nữ sẽ được khởi tranh tại Đắk Lắk dành cho 4 đội bóng nam và nữ có thành tích tốt nhất sau vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG. Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh vé trụ hạng nam và nữ cũng sẽ diễn ra được hứa hẹn rất khốc liệt và nhiều điều thú vị.


Ngọc Hoa và các đồng đội có mặt ở Đắk Lắk sẵn sàng cho vòng đấu chung kết. Ảnh: Thiên Hoàng

Nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An sẽ khởi động chiến dịch bằng trận bán kết gặp đối thủ Tiến Nông Thanh Hóa. Không có Trà Giang hay Lê Thị Lan, đội bóng xứ Thanh gần như không có cửa cạnh tranh trước VTV Bình Điền Long An. Tại Đại hội TDTT toàn quốc mới diễn ra, hai đội bóng này cũng đụng nhau tại vòng bảng và không cần tung ra lực lượng mạnh nhất của mình, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Vũ cũng dễ dàng có được chiến thắng với tỉ số 3-0.

Thế nhưng, dù đang sở hữu một lực lượng có chiều sâu, lại được đội trưởng đầy bản lĩnh và kinh nghiệm như Ngọc Hoa dẫn dắt, tuy nhiên VTV Bình Điền Long An vẫn tỏ ra thận trọng. HLV Nguyễn Quốc Vũ thừa nhận lối chơi của đội chưa thực sự nhuần nhuyễn, đặc biệt vị trí chuyền hai vẫn cần thêm thời gian để ăn ý hơn với các đồng đội và đôi khi các học trò trẻ của ông vẫn mất tập trung ở thời điểm quan trọng.

Chỉ có 2 trận đấu, nhưng mang ý nghĩa quyết định đến danh hiệu cả mùa này, việc các mũi tấn công biên như: Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên, Đặng Thị Kim Thanh hay Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc có được phong độ cao nhất, sẽ là yếu tố cần thiết giúp VTV Bình Điền Long An kiểm soát cuộc chơi. Bên cạnh đó, đội bóng miền Tây vẫn rất cần đến kinh nghiệm và sự tỏa sáng của Ngọc Hoa ở những thời điểm quan trọng bên cạnh sự ổn định của libero Kim Liên hay sự ăn ý của hai cây chuyền hai là Thu Hà hay Kim Thoa.

Mục tiêu của VTV Bình Điền Long An không gì khác là bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Thiên Hoàng

Ở trận bán kết còn lại, chắc chắn cả Ngân hàng Công thương và Thông tin LienVietPostBank đều không muốn sớm phải dừng cuộc chơi bởi mục tiêu của cả hai đội này không gì khác là tham vọng vô địch. Trong khi đội bóng áo lính có sự trở lại của Đỗ Thị Minh bên cạnh những trụ cột kinh nghiệm như: Linh Chi, Trần Thu Trang, Bùi Thị Ngà, Âu Hồng Nhung… thì Ngân hàng Công thương có sự trở lại của chủ công Nguyễn Thị Xuân, bên cạnh chuyền hai Hà Thị Hoa hay phụ công Phạm Thị Kim Huệ.

Trong những lần đối đầu gần đây, Ngân hàng Công thương thường để thua trước Thông tin LienVietPostBank một cách chóng vánh nhưng khi cả hai đội có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, cuộc chạm trán này được dự đoán sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt như những gì mà nhiều khán giả đã kỳ vọng.

Ở nội dung của nam, Thể Công sẽ đối đầu với Tràng An Ninh Bình rất mạnh mẽ và khó chịu. Tự tin với tinh thần chiến đấu của các học trò, tuy nhiên HLV Phùng Công Hưng vẫn băn khoăn tìm lời giải cho bài toán khóa chặt các mũi tấn công Nguyễn Văn Đa, Vũ Quang Khơi, Thanh Tùng và đặc biệt là mũi phụ công Nguyễn Hoàng Thương bên phía Tràng An Ninh Bình. Chưa kể, kinh nghiệm của nhà cầm quân lão luyện Trần Văn Thư ở băng ghế kỹ thuật của đội bóng Ninh Bình cũng sẽ giúp các học trò phát huy hết khả năng trong cuộc đấu trí và đấu sức căng thẳng với Thể Công.

Ở trận bán kết nam còn lại, TP. Hồ Chí Minh tỏ ra khá đồng đều với Văn Hạnh, Quang Khánh, Văn Tú, Hoài Phương, Thanh Hải… Mọi khâu, TP.Hồ Chí Minh đều tốt, lối chơi chiến thuật chặt chẽ và họ rất ít khi mắc những lỗi không đáng có. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng này lại không có được sự ổn định điển hình như trận thua trước Biên Phòng tại Cúp Hùng Vương hồi đầu năm hay những trận đấu quyết định tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Ở vòng đấu xếp hạng để tranh các tấm vé trụ lại sân chơi hàng đầu quốc gia, Truyền hình Vĩnh Long được đánh giá cao nhất trong số 4 CLB nữ. Chắc chắn, cặp tấn công Hà Ngọc Diễm và Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ thể hiện hết năng lực để giúp đội nhà hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng cũng đừng quên Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Đắk Lắk hay Hải Dương cũng không phải là những đối thủ dễ chơi.

Tại nội dung nam, 4 cái tên quen thuộc cạnh tranh 3 tấm vé trụ hạng gồm có: Hà Tĩnh, Bến Tre, Quân Khu 4 và XSKT Vĩnh Long. Xét cho cùng, Hà Tĩnh vẫn được đánh giá trội hơn với: Văn Phong, Long Kiếm, Minh Long, Tuấn Anh, Đức Hạnh, Văn Đức.... Thế nhưng, họ sẽ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các đối thủ và nếu bất cẩn, cái giá phải trả rất đắt.


Tác giả:THẾ NAMNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều