Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB năm 2018: Đi tìm nhà vô địch

Trải qua 2 ngày thi đấu, 20 đội bóng tranh tài tại Giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB năm 2018 đã chính thức lộ diện. Tuy nhiên, đánh giá về tương quan lực lượng, kỹ chiến thuật, có thể thấy: VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Thông tin LienVietPostBank (nữ) và Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh (nam) chính là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.


VTV Bình Điền Long An được sự đoán sẽ dễ dàng có mặt ở chung kết.

Xét về lối chơi và cả con người thì VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương được đánh giá là trội hơn so với Thông tin LienVietPostBank điều này được quyết định ở vị trí chuyền hai dù tương quan lực lượng các mũi tấn công của ba đội không có nhiều khác biệt hay sự chênh lệch.

Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An đụng nhau ngay ở trận đấu ra quân phần nào đã cho thấy sức mạnh của cả hai đội. Đây được ví như trận chung kết sớm của giải khi hai đội đã cống hiến rất nhiều những pha bóng hấp dẫn. Khác với giải trẻ toàn quốc cách đây vài tháng, Thu Hoài đã khai thác tối đa sức mạnh của Đinh Thị Thúy, Khánh Huyền, Đỗ Thị Hiền... và chỉ khi bị dồn vào thế chân tường các cầu thủ của VTV Bình Điền Long An với Dương Hên, Kim Thanh, Qúi Uyên, Mỹ Tiên, Khánh Đang… mới kịp bừng tỉnh để có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Năm ngoái, cũng tại giải đấu này, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương gặp nhau ở trận đấu chung kết và phần thắng 3-2 nghiêng về phía các học trò của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền. Và với những gì đã thể hiện, Ngân hàng Công thương cũng rất muốn đòi được món nợ này để có thể hiện thực hóa lần đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu. Tuy nhiên, muốn tiến vào chơi ở trận chung kết, chắc chắn thày trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải vượt qua được đối thủ nhiều duyên nợ là Thông tin LienVietPostBank.

Nam Biên Phòng trình làng một lứa VĐV rất  triển vọng.

Ở nội dung của nam, Sanest Khánh Hòa sau thành tích không tốt tại Giải trẻ toàn quốc 2018 thì giờ đây họ đang quyết tâm làm lại tại giải trẻ các CLB. Đội hình của HLV Trần Văn Triều có sự bổ sung thêm 3 cầu thủ của trung tâm HLTTQG Đà Nẵng là Trung Thành, Quang Thịnh và Thanh Tùng bên cạnh hai gương mặt khác là Anh Tuấn và Minh Luân. Ngay trong trận đấu mở màn, Sanest Khánh Hòa đã có được chiến thắng khá ấn tượng trước Thể Công với tỉ số 3-0.

Cũng ở giải đấu này, Biên Phòng đang cho thấy quyết tâm rất lớn sau khi xảy chân ở trận chung kết giải trẻ toàn quốc cách đây ít lâu. Đội bóng quân đội chính thức trình làng một lứa VĐV trẻ vô cùng tiềm năng và triển vọng với chiều cao khá ấn tượng. Nổi bật trong số này phải kể tới cây chuyền hai Bùi Văn Mạnh, chủ công Phạm Văn Hiệp bên cạnh Văn Duy hay Ngọc Thuân... Đối đầu với TP. Hồ Chí Minh trong trận đấu ngày hôm qua, với hàng công đồng đều, hàng chắn kín kẽ, Biên Phòng đã chơi rất sòng phẳng để có được chiến thắng trước TP. Hồ Chí Minh với tỉ số 3-1.

Tất nhiên, ngoài yếu tố chuyên môn, đấu pháp của BHL thì ở các giải bóng chuyền trẻ còn phụ thuộc nhiều vào tinh thần và tâm lý thi đấu của các VĐV. Với các trận đấu đã diễn ra, giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB năm 2018 được dự đoán sẽ còn rất căng thẳng và hấp dẫn ở những chặng đua kế tiếp. Kết quả các trận đấu trong ngày 9/10 như sau:

VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công thương: 3-2 (18-25, 21-25, 25-19, 25-20, 15-12)

Sanest Khánh Hòa – Thể Công: 3-0 (25-14, 31-29, 25-23)

Biên Phòng - TP. Hồ Chí Minh: 3-1 (25-21, 21-25, 25-16, 25-19)

XSKT Vĩnh Long - Quân Khu 4: 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)

Hà Tĩnh – Bến Tre: 3-0 (25-15, 25-20, 25-23)

Tiến Nông Thanh Hóa – Truyền hình Vĩnh Long 1-3 (22-25, 24-26, 25-22, 23-25)

Thông tin LienVietPostBank – Kingphar Quảng Ninh: 3-0 (25-16, 25-18, 25-10).


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều