Tiêu đề của website

Đi tìm đội hình cho tuyển bóng chuyền U19 nữ Việt Nam năm 2020

Dù có lợi thế rất lớn khi thi đấu trên sân nhà, cùng với đó là việc được hưởng lợi thành tích của U19 Việt Nam năm 2016 với vị thế là hạt giống số 4. Thế nhưng, với cách dùng người và chọn người không hợp lý, cộng với trình độ chuyên môn huấn luyện còn hạn chế, cuối cùng đội tuyển U19 Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Hai năm tới, bóng chuyền nữ Việt Nam lại trình làng một lứa VĐV mới, thông qua giải bóng chuyền CLB trẻ đang diễn ra hãy cùng chúng tôi đi tìm đội hình cho đội tuyển bóng chuyền U19 nữ Việt Nam năm 2020.


Phan Khánh Vy và Lữ Thị Phương cùng sinh năm 2002 của VTV Bình Điền Long An.

Theo quy định về tuổi, đây sẽ là những VĐV sinh năm 2002 trở về sau, nhưng không được tham dự giải đấu này quá 2 lần. Theo đó nhóm chủ công hiện được đánh giá là dồi dào nhất trong đó phải kể đến: Phan Khánh Vy (176 cm, 2002), Phan Đặng Thúy Hương (177 cm, 2002), (VTV Bình Điền Long An), Hoàng Thị Kiều Trinh (175 cm, 2002, Thông tin LienVietPostBank), Bùi Khánh Huyền (173 cm, 2002, Ngân hàng Công thương)… Đây là những gương mặt đang có sự thể hiện về chuyên môn khá tốt hoặc được đánh giá là tiềm năng ở sân chơi cho các VĐV trẻ.

Nhóm phụ công đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được một gương mặt nào được đánh giá là nổi trội, trình độ chuyên môn mới ở mức khá hoặc trung bình. Những cái tên có thể kể đến như: Đặng Thị Mỹ Duyên (174 cm, 2003), Lữ Thị Phương (181 cm, 2002), (VTV Bình Điền Long An), Giang Khánh Linh (176 cm, 2002, Thông tin LienVietPostBank), Vi Thị Như Quỳnh (175 cm, 2002), Bùi Thị Thu Thùy (178 cm, 2002), (Ngân hàng Công thương)…

Ở vị trí libero nhiều khả năng sẽ là Vũ Thị Hồng Hậu (2002, Thông tin LienVietPostBank) và Lâm Thị Tuyết Mai (2004, VTV Bình Điền Long An). Tuy nhiên ở vị trí chuyền hai bị đánh giá là đáng lo ngại nhất, Đặng Thu Huyền còn đủ tuổi nhưng vi phạm quy định vì đã tham dự giải đấu này 2 lần, nên rất có thể sẽ là Lê Thị Ngọc Trâm (171 cm, 2003) của VTV Bình Điền Long An và Trần Thị Phương (170 cm, 2002) của Ngân hàng Công thương sẽ được đặt niềm tin ở vị trí này.

Tất nhiên, ở lứa tuổi này, trình độ ở thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định được vị trí vững chắc ở tương lai. Bởi đây là giai đoạn các VĐV trẻ phát triển rất nhanh về chuyên môn, qua mỗi giải đấu lại có sự thay đổi đáng kể cả về kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy chiến thuật. Hi vọng ở những giải đấu sắp tới, ngoài 3 trung tâm lớn là VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương hay Thông tin LienVietPostBank sẽ xuất hiện thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng ở nhiều trung tâm đào tạo trẻ khác nhau trên cả nước.


Tác giả:MINH ANHNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều