Tiêu đề của website

RADIO VỈA HÈ: PHẢI “CHUYÊN” MỚI ĐƯỢC

- Xong bóng đá, lại chuẩn bị tới bóng chuyền.


- Xong bóng đá, lại chuẩn bị tới bóng chuyền.

- Các giải đấu vẫn còn chạy ầm ầm, đang hồi cao trào mà sao nói xong, vậy là sao?

- Không phải chuyện các giải đấu. Ý muốn nói là ở việc tổ chức đại hội. Vê-ép-ép đã chốt xong các ban bệ nhiệm kỳ mới, giờ chuẩn bị tới Vê-ép-vê.

- Đã 5 nhiệm kỳ trôi qua, nhưng vẫn không thấy có sức bật nào cho môn này, dù nó chỉ xếp sau bóng đá về tầm ảnh hưởng, sự tự chủ, kinh phí, tiềm lực, quan hệ quốc tế…

- Cụ thể ở vị trí nào?

- Chỉ cần nhìn vào chức Tổng thư ký cũng đủ mệt rồi.

- Mệt gì?

- Tổng thư ký thuộc cơ quan điều hành, đáng ra bắt buộc phải chuyên trách, thì đằng này ta lại chơi kiểu kiêm nhiệm.

- Nhưng Tổng thư ký nhiệm kỳ 5 làm việc nỗ lực?

- Không phủ nhận sự cố gắng đó, khi ông Tổng thư ký rất nhiệt tình. Hơn nữa lại đang giữ chức Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, càng có lợi thế giúp cho bóng chuyền. Thế nhưng…

- Nhưng nhị gì ở đây?

- Công việc hai bên quá nhiều, mình ông này ôm đồm nên hiệu quả công việc không cao. Do vậy, bóng chuyền Việt Nam cũng không khá lên chút nào cả.

- Coi bộ gay đây.

- Với bóng chuyền của ta, ngoài việc tìm một chủ tịch “cỡ bự” thì tiên quyết phải có ông Tổng thư ký chuyên trách, chứ không được kiêm nhiệm đủ thứ.

- Trên lý thuyết như vậy, nhưng nếu nghĩ kỹ lại là cần như chưa đủ, với hoàn cảnh của bóng chuyền Việt Nam lúc này.

- !?!?!?

- Là ta đang rất cần một Tổng thư ký chuyên trách, hội đủ phẩm chất và năng lực để điều hành nền bóng chuyền nhưng cũng rất khó thành công, nếu như…

- Thế nào hả?

- Phải có những điều kiện đi kèm. Chẳng hạn sự đầy đủ của một bộ máy, nhân lực liên quan, văn phòng và các tiểu ban khác cũng chuyên trách. Ngoài ra, mối quan hệ của Vê-ép-vê và các cơ quan quản lý nhà nước không được chồng chéo, mập mờ…

- Kể ra cũng nhiều thứ quá!

- Nên mới nói, nếu không được vậy thì đại hội nhiệm kỳ mới cũng chỉ như rượu cũ bình mới. Còn bóng chuyền của ta vẫn trầy trật như hiện tại thôi.

- Coi bộ căng.

HAI SÀI GÒN - Ảnh: Y TRANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều