Tiêu đề của website

Hấp dẫn vòng bán kết Giải bóng chuyền A1 toàn quốc 2015

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015 trở lại với các trận đấu hấp dẫn tại vòng bán kết. Ở trong ngày khai mạc của giải, nữ Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thu Hương cùng với một đội hình chất lượng như Mỹ Hoa, Trịnh Thị Huyền, Thu Hoài…


Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015 trở lại với các trận đấu hấp dẫn tại vòng bán kết. Ở trong ngày khai mạc của giải, nữ Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thu Hương cùng với một đội hình chất lượng như Mỹ Hoa, Trịnh Thị Huyền, Thu Hoài… cho thấy là đội bóng quá mạnh so với Đắc Lắc. Ở vòng đấu bảng, các cô gái Tây Nguyên với sự góp mặt của H’mia Eban, Nguyễn Thị Trinh, Hồng Nhung, Xuân Thảo, Nguyễn Thị Phước… đã thi đấu rất ấn tượng nhưng ở trận đấu đối đầu với Hà Nội, các cô gái Thủ đô cho thấy họ có sức mạnh vượt trội trước đối thủ và dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số cách biệt 25-11 ở set thi đấu thứ nhất và tiếp tục giành thắng lợi với tỷ số 25-17 và 25-20 trong 2 sét đấu tiếp theo. Cũng ở nội dung của nữ, Quảng Ninh với lực lượng kinh nghiệm hơn đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Hậu Giang với tỷ số các set lần lượt là 25-19, 25-20, 25-16 sau 58 phút thi đấu.

Các cầu thủ Quân Khu 9 trong trận đấu gặp Sana Khánh Hòa.

Ở nội dung của nam, Hà Tĩnh với sự bổ sung một số VĐV tuyến trẻ của Biên Phòng gồm Văn Đức, Tiến Duyệt cùng Đức Hạnh đã giành vị trí số 1 ở bảng đấu của mình tại vòng bảng. Đối đầu với Hà Tĩnh là cặp anh em nhà Lê Hồng Hảo và Lê Hồng Huy, cùng với đó cũng có sự bổ sung một số vị trí mới như phụ công Phan Tiến Nhất của Thể Công BĐ 15. Trong cuộc đối đầu này, Hà Tĩnh là đội bóng có khởi đầu tốt hơn khi giành thắng lợi với tỷ số 25-21. Tuy nhiên ở 3 sét đấu sau đó, các học trò HLV Lê Hồng Hảo đã lội ngược dòng để giành thắng lợi với tỷ số các set lần lượt là 25/22, 25/22 và 25/23 để thắng chung cuộc 3-1.

Trong trận đấu mở màn tại bảng B, VLXD Bình Dương với lực lượng được đánh giá cao hơn hẳn đã không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 25-16; 25-12; 25-14 trước Công An Hải Dương chỉ sau 46 phút thi đấu. Trong khi đó, các cầu thủ nam Hà Nội cũng cũng chiến thắng trước nam Đắk Lắk với tỉ số 3-0 (25-19, 25-21 và 27-25) dù thực sự không dễ dàng.

Trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm qua là cuộc đối đầu giữa Quân Khu 9 và Sana Khánh Hòa. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu tốt hơn, các tay đập Quân khu 9 đã giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước các cầu thủ trẻ Khánh Hòa với tỷ số các set lần lượt là 25-16, 23-25, 39-37, 25-22.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều