Tiêu đề của website

Quân khu 9 vô địch giải bóng chuyền nam Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015

Với chiến thắng trước Vĩnh Long ở trận chung kết, đội trẻ Quân khu 9 đã giành chức vô địch giải bóng chuyền nam Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015.


Với chiến thắng trước Vĩnh Long ở trận chung kết, đội trẻ Quân khu 9 đã giành chức vô địch giải bóng chuyền nam Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015.

Nằm trong chuỗi hoạt động Tuần lễ du lịch xanh Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015, Giải Vô địch bóng chuyền nam ĐBSCL được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 25 đến 28/6.

Đội Trẻ Quân khu 9 (áo vàng) giành chức vô địch giải bóng chuyền nam Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015.

Giải quy tụ 8 đội tham dự gồm Cà Mau, Châu Thành (Hậu Giang), Vĩnh Long, chủ nhà TP Cần Thơ, Đại học Cần Thơ, Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Công ty Mía đường Cần Thơ và Trẻ Quân khu 9. Đây là giải dành cho các VĐV chuyên nghiệp từ hạng A1 trở xuống.

Các đội thi đấu vòng tròn ở 2 bảng, bảng A: Cà Mau, Công ty Mía đường Cần Thơ, Trường ĐH Cần Thơ, Trẻ Quân khu 9; bảng B: BCH Quân sự Cần Thơ, TP Cần Thơ, Hậu Giang, Trẻ Vĩnh Long.

Sau 4 ngày tranh tài, giải Vô địch bóng chuyền nam Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 đã khép lại sau trận chung kết giữa đội trẻ Quân khu 9 và đội bóng chuyền Vĩnh Long. Ở trận đấu cuối cùng của giải, các tay đập trẻ của Quân khu 9 giành thắng lợi 3-0 trước đối thủ để giành chức vô địch. Trong khi đó ở trận tranh hạng 3, chủ nhà Cần Thơ cũng đã nỗ lực vượt qua đối thủ Cà Mau với tỷ số 3-1.

Với việc giành chức vô địch tại Giải Vô địch bóng chuyền nam Đồng bằng Sông cửu Long 2015, các tay đập trẻ Quân khu 9 nhận được Cúp vô địch cùng số tiền thưởng 20 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận 15 triệu đồng, đội hạng Ba nhận 10 triệu đồng và đội hạng Tư nhận 5 triệu đồng.

Phát biểu trong buổi lễ bế mạc giải, ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, một trong những điều thành công của giải lần này chính là thu hút được hàng trăm khán giả đến cổ vũ cho các đội thi đấu. Đây sẽ là động lực để Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức giải đấu này vào năm tới...


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều