Tiêu đề của website

Đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam thử nghiệm đội hình trẻ

Do Cúp Liên đoàn Bóng chuyền châu Á 2018 chỉ có 10 đội tham dự, với thể thức thi đấu mới các đội bóng tại bảng A và bảng B đã chắc chắn có mặt tại tứ kết, chỉ có bảng C phải quyết đấu tại vòng loại chọn 2 đội dẫn đầu. Bởi vậy, ở trận đấu ra quân gặp Trung Quốc, BHL chỉ tung ra đội hình với nhóm cầu thủ U23 nhằm tạo cơ hội thử sức, học hỏi cũng như giữ sức cho các trụ cột ở các vòng đấu quan trọng.


Pha tấn công của Dương Thị Hên trước hàng chắn cao to của Trung Quốc.

Xuất phát gồm đội hình gồm chuyền hai Thu Hoài, cặp chủ công Đinh Thị Thúy, Dương Thị Hên, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh, cặp phụ công Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Trinh và libero là sự luân phiên của Kim Liên và Thanh Liên. Việt Nam nhập cuộc khá tốt khi là những người ghi được những điểm số đầu tiên và thậm chí còn tạo được khoảng cách từ 2- 3 điểm. Thế nhưng, càng về cuối, trước hang chắn quá cao của Trung Quốc như một bức tường thành vững chắc, các tay đập có phần hạn chế chiều cao của Việt Nam gần như tỏ ra bất lực khi thất bại với tỉ số 17-25.

Việt Nam sử dụng đội hình trẻ gồm các VĐV U23.

Ở 2 sét sau đó, Trung Quốc nhập cuộc càng lúc càng tự tin, những pha tấn công trên chắn, kết hợp những pha phát bóng tốt phần nào phá vỡ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Không khó để Trung Quốc có được chiến thắng 25-9 và 25-12.

Giữ sức cho các trụ cột Thanh Thúy, Bùi Ngà, Linh Chi, Trà Giang… ở những trận đấu tới. Mời các bạn cùng theo dõi tổng hợp do SMM Sport ghi lại:


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: SGGP
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều