Tiêu đề của website

Kết thúc ASIAD 2018: Bóng chuyền nam Việt Nam xếp hạng 14/20

Trong trận đấu cuối cùng tranh hạng 13 tại giải, các tay đập Việt Nam đã không thể có được niềm vui chiến thắng trước đội bóng đến từ Sri Lanka, qua đó đứng hạng 14/20 chung cuộc.


Sau khi có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Kyrgyzstan tại trận phân hạng từ 13 đến 15, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bước vào trận tranh hạng 13 gặp lại đội tuyển Sri Lanka. Đây là đội bóng mà các tay đập Việt Nam đã để thua 0-3 tại vòng bảng.

Trong set đầu tiên, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ thi đấu ngang ngửa ở trong những phút đầu tiên, trước khi đánh mất  thế trận và để cho đối thủ bứt lên ở giữa hiệp đấu. Những nỗ lực của Thành Hạc và Thanh Thuận cũng chỉ giúp đội nhà lên được điểm số 21 trong set này.

Từ Thanh Thuận là tay đập chủ lực bên phía đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AVC

Sang set 2, kịch bản không có nhiều thay đổi. Các tay đập bên phía Sri Lanka luôn duy trì một khoảng cách điểm khá an toàn để tiến đến thắng lợi cũng với tỷ số 25-21.

Để thua 2 set đầu tiên, tâm lý của đội tuyển Việt Nam có phần bị ảnh hưởng. Các học trò của HLV Phùng Công Hưng luôn trong tình thế là đội bám đuổi. Những nỗ lực của họ chỉ giúp tuyển Việt Nam cân bằng được điểm số 15-15, trước khi hụt hơi ở thời điểm cuối và thua 20-25.

Nhận thất bại 0-3 chung cuộc với các tỷ số 21-25, 21-25 và 20-25, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xếp hạng thứ 14/20 chung cuộc tại ASIAD 2018. Đây là kết quả phản ánh đúng trình độ cũng như sự đầu tư của bóng chuyền nam Việt Nam so với các nước khác trong khu vực cũng như châu lục. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng nhiều ý kiến chỉ ra rằng sau giải đấu này nên kiện toàn lại bộ máy BHL, việc gọi người và sử dụng con người nên có sự công bằng và công tâm, tránh để tình cảm cá nhân xen vào công việc như ở thời điểm hiện tại.


Tác giả:TIẾN ĐẠTNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều